H’hen Niê – người tạo trào lưu "dép tổ ong" gây tranh cãi

ANTD.VN - Có một loại dép được cư dân mạng chia sẻ khắp mạng xã hội, được gọi là “dép H’hen Niê”.

Đó thực chất là đôi dép tổ ong, được sơn nhiều màu khác nhau trông khá ngộ nghĩnh và bắt mắt. Loại dép vốn dĩ rất quen thuộc và bình dân trong đời thường bỗng dưng trở nên phổ biến và rất “hot” với đủ kích cỡ, đủ màu sắc mà người tạo ra trào lưu này không ai khác lại chính là Hoa hậu H’hen Niê. Không chỉ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về đôi dép này trên mạng xã hội, người đẹp gốc Ê đê còn không ngại mang theo đôi dép này để đi khi tham gia một số hoạt động, chương trình đòi hỏi vận động và di chuyển nhiều ở ngoài trời. Thậm chí, cô còn tỏ ra khá sành điệu khi kết hợp màu dép “tông xoẹt tông” với màu quần áo mà mình mặc.

Phong cách này khiến H’hen Nie bỗng dưng trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, tranh luận. Trong đó, ngoại trừ những ý kiến bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh bình dị, gần gũi của H’hen Niê thì cũng có một số  người cho rằng, thói quen này của cô chẳng có gì hay ho cả, ngược lại thể hiện sự cẩu thả, có phần hơi lôm côm trong việc giữ gìn hình ảnh của một cô Hoa hậu.

H'hen Niê với đôi dép tổ ong quen thuộc

Trong số những người phản ứng với đôi dép tổ ong đặc trưng của H’hen Niê có cả vợ cũ của diễn viên Huy Khánh. Cô cho rằng một nhan sắc khi đã mang trên mình sứ mệnh Hoa hậu thì nên chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy nếu như H’hen Niê muốn tạo sự thoải mái cho đôi chân thì thay vì đi dép tổ ong, nên chọn đi môt đôi giày bệt hoặc xăng-đan có quai hậu.

Trước những ý kiến trái chiều về sở thích đi dép tổ ong của mình, H’hen Niê thẳng thắn giãi bày, nhiều khi cô cũng muốn bỏ thói quen này nhưng thật lòng không bỏ được vì thấy thoải mái với nó. Cũng vì thích nên cô hay mua và hay đi kiểu dép này. Cũng theo H’hen Niê thì đây là loại dép mà cô rất cần để đôi chân có thể được nghỉ ngơi sau khi phải mang những đôi giày cao gót.

Bản thân H’hen Niê cũng chỉ nghĩ đơn giản, khi bị đau chân thì cô cần đi dép tổ ong để có cảm giác thoải mái nhất. Đặc biệt là thời gian gần đây, cô bị đau chân, chân bị sưng to và mưng mủ sau khi ròng rã tham gia một gameshow truyền hình thực tế. Người đẹp Ê đê tâm sự, cô thích đi dép tổ ong từ cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ – Miss Universe 2018”. Sở dĩ vậy vì kiểu dép này được làm từ chất liệu rất mềm, giá thành cũng bình dân. Trong khi, cô lại không phải tuýp người thích dùng hàng hiệu hay vung tay mua những món đồ đắt đỏ.

H'hen Niê bày tỏ sự thoải mái và yêu thích khi đi đôi dép tổ ong

Như ngầm khẳng định thói quen “bất di bất dịch” và khó lay chuyển của mình, dù cho nhiều người không thích, H’hen Niê tiếp tục chia sẻ hình ảnh về đôi dép tổ ong “thần thoại” trên mạng xã hội cá nhân. “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” không quên đăng bức ảnh chụp cận cảnh ngón chân đang bị mưng và sưng to vì thường xuyên phải di chuyển trên giày cao gót. Điều này khiến cô chỉ muốn đi dép tổ ong bất cứ khi nào có thể.  

Cũng từ đây mà trào lưu dép tổ ong đủ màu sắc khiến cư dân mạng sục sôi thích thú. H’hen Niê trở thành cô Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp trong nước có hình ảnh cực kỳ mộc mạc, gần gũi gắn liền với dép tổ ong.

H'hen Niê còn gây "sốc" khi tuyên bố sẵn sàng cạo trọc 

Không chỉ gây thích thú khi tạo ra trào lưu dép tổ ong, H’hen Niê còn bất ngờ chia sẻ, cô sẵn sàng cạo trọc tóc khi tham gia một gameshow truyền hình thực tế nếu như việc này giúp đội của mình có thể giành ngôi vị Quán quân. Người đẹp thẳng thắn cho biết, cô từng nghĩ đến ý định để tóc trọc, đội vương miện rồi trao lại cho nhan sắc kế nhiệm mình đăng quang ở cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Tuyên bố này của H’hen Niê lập tức cũng gây ra một cuộc tranh cãi không ngớt từ dư luận, người hào hứng ngưỡng mộ sự cá tính của H’hen Niê, người lại chỉ trích cô không nên làm như thế vì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một Hoa hậu.

Tuy vậy, với H’hen Niê thì có vẻ như mọi ý kiến trái chiều không làm suy chuyển hay lung lay ý thích hay ý định của cô. Bởi hơn cả, người đẹp đến từ buôn làng Ê đê vẫn giữ được nét cá tính và “chất” riêng của mình, dù có khoác trên người bộ trang phục đắt đỏ hay đi đôi dép tổ ong bình dân, ở cô vẫn toát lên sự thân thiện, cởi mở và gần gũi với mọi người.