Hẹn trở lại cố đô

(ANTĐ) - Tối qua 11-6, tại Quảng trường Ngọ Môn, festival Huế 2008 đã chính thức bế mạc với chương trình nghệ thuật ấn tượng, hấp dẫn với chủ đề  “trở lại cố đô”. Đó là lời hẹn gặp lại mùa festival Huế vào năm 2010 đối với tất cả mọi du khách. Sân khấu đêm bế mạc tạo ấn tượng thân thiết, mộc mạc và dân dã, với những rặng tre xanh bên cạnh dòng sông và những con đò, đồng lúa...
Bế mạc festiavk Huế 2008 tối 11-6 tại Ngọ Môn Huế

Bế mạc festiavk Huế 2008 tối 11-6 tại Ngọ Môn Huế

Chương trình bế mạc có 9 tiết mục nghệ thuật xuất sắc, bao gồm ca, múa, nhạc, thời trang với sự góp mặt của ca sĩ Ánh Tuyết, diễn viên múa Linh Nga, nhạc sĩ Toại Nguyên, nhóm Cỏ Lạ, Đoàn Nghệ thuật Bông Sen (TPHCM), nhóm Đồng Dao của Nhà Văn hóa Huế, nhóm Những Ngôi sao nhỏ (TPHCM), cùng 300 diễn viên và người mẫu...

Tại lễ bế mạc,  Ban tổ chức và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công bố 8 kỷ lục được xác lập tại festival Huế 2008.

Ông Ngô Hoà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế- Trưởng Ban Tổ chức festival Huế 2008 nhấn mạnh: “Đây là một kỳ festival thành công rực rỡ, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Thêm một lần nữa những giá trị văn hoá Huế được toả sáng trong lòng bạn bè bốn biển năm châu. Huế thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn trên con đường hội nhập quốc tế”.

Trong 9 ngày diễn ra festival Huế 2008 ( từ 3-11.6) đã có hơn 180.000 khách du lịch đến ở lại trong các khách sạn, cơ sở lưu trú, tăng hơn 25% so với festival năm 2006, trong đó có gần 25.000 khách quốc tế. Rõ ràng, festival đã trở thành một “cú hích” thực sự cho ngành du lịch Huế.

Nhân dịp festival Huế 2008, ngày 11-6, được sự ủy quyền của Văn phòng Chủ tịch nước, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho GS,TS Nakagawa Takeshi, Giám đốc Viện Di sản Thế giới UNESCO của Đại học Waseda Nhật Bản, người đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong giai đoạn 1993-2007.

GS-TS Nakagawa Takeshi đến Huế  làm việc từ những năm 1991-1993 với tư cách là cố vấn kỹ thuật cho Dự án bảo tồn trùng tu Ngọ Môn với sự tài trợ của Quỹ uỷ thác của Nhật Bản thông qua UNESCO. Từ đó cho đến nay, ông cùng với các cộng sự tiến hành khảo sát, nghiên cứu bảo tồn quần thể di tích Cố đô Huế và tư vấn cho nhiều dự án bảo tồn trùng tu di tích ở Huế. Nhiều nghiên cứu của ông đưa ra có khả quan phục dựng hoàn nguyên Điện Cần Chánh và Đại Cung Môn... Hiện, GS-TS Nakagawa Takeshi đang vận động, đăng ký nguồn vốn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, trị giá khoảng 20 triệu USD, cho dự án khôi phục Điện Cần Chánh giai đoạn 2010-2015.