"Hè khám phá" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

ANTD.VN - Sử dụng phương pháp giáo dục Steam (tích hợp liên môn: Khoa học-công nghệ-kỹ thuật-nghệ thuật-toán học), chương trình "Hè khám phá" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích dành cho các em nhỏ được trải nghiệm các kiến thức khoa học đơn giản từ những điều gần gũi trong cuộc sống. 

"Hè khám phá 2018" mang đến các em nhỏ nhiều hoạt động đa dạng như: trình diễn và trải nghiệm làm ra "núi lửa phun trào", trò chơi gia đình "Vòng quay ly tâm", "xếp cốc thăng bằng" hay những hoạt động thủ công như làm con nhện từ kẹo mút hay tô màu tập thể. Mỗi hoạt động, các em và gia đình đã được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức khoa học để giải thích những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày thông qua trải nghiệm, tương tác trực tiếp...

Chương trình diễn ra vào sáng 20-5-2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. 

Cũng trong dịp hè 2018, Phòng Khám phá (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) còn tổ chức CLB Steam dành cho các em nhỏ lứa tuổi từ 4 -6 và 7-12. Đây là chương trình tương tác khoa học cho trẻ em dựa trên các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tìm hiểu về lực đẩy, sự cân bằng, các bài học giải thích các hiện tượng tự nhiên, về quán tính, chuyển động, thủy lực...

Các kiến thức và thí nghiệm dựa trên bản quyền tập đoàn High Touch High Tech (Hoa Kỳ). Tham gia vào CLB giúp trẻ sự tự tin, rèn luyện những kỹ năng phù hợp từng độ tuổi như: kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi đúng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp làm việc theo dự án...