Hà Nội tưng bừng tổ chức các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2020

ANTD.VN - Đón Tết Dương lịch 2020, tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, hấp dẫn.

Chương trình đếm ngược chào đón giao thừa 2020

Bắt đầu từ ngày 31-12, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình “Countdown 2020-Vũ khúc ánh sáng”. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động, tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược và cùng tham gia giao lưu với các nghệ sĩ: Phương Uyên, Lưu Hương Giang, nhóm Ngũ Cung, Oplus, Nhật Thủy, Jayden Trịnh, Thiều Bảo Trang, Bùi Lan Hương, Đinh Mạnh Ninh…

Ngoài ra, chương trình còn dành thời lượng để tôn vinh những nhân vật tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, có những thành tích vươn ra quốc tế. Đó là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Hồ Quang Cua, người lai tạo thành công giống lúa ngon nhất thế giới ST25; nhóm kỹ sư Việt chế tạo vệ tinh Micro Dragon, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ…

Cuộc hội ngộ của các ca sĩ nổi tiếng

39 tiết mục do các ca sĩ trẻ biểu diễn như: Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Min, Hoàng Thùy Linh, Tuấn Hưng, nhóm Da Lab, nhóm Ngũ Cung… sẽ làm nên chương trình nghệ thuật sôi động “Tiger Remix 2020: Hà Nội". Đêm nhạc diễn ra từ 17h ngày 31/12/2019 đến 0h15 ngày 1/1/2020 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình mang đến cho khán giả các tiết mục nghệ thuật sôi động như: “Miracle”, “Fly Away”, “Chiều hôm ấy”, “Badadu”, “Có em chờ”, “Hoa cỏ mùa xuân”, “Lắng nghe mùa xuân về”… do các ca sĩ: Thiều Bảo Trang, Trần Anh Quân, Bùi Hoàng Phương, Bùi Thu Thủy, nhóm Monstar… biểu diễn.

Sáng tạo trên chất liệu lụa truyền thống

Với những người yêu nghệ thuật hội họa, những ngày Tết dương lịch có thể thảnh thản tới Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để cùng thưởng thức các sáng tác trên tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Thu Hương. Triển lãm “Lụa của Hương” giới thiệu 27 bức tranh, trong đó có một bức ghép kết hợp với trục quay bên trong, vẫn sử dụng chất liệu lụa bồi trên giấy dó. Suốt chục năm vẽ tranh, chưa bao giờ nữ họa sĩ hướng tới sự gay cấn hay đối chọi.  Tranh của Hương có lẽ chỉ lấy nỗi dằn vặt nữ tính làm chủ đề chính và tất cả đều xoay quanh nó, thủ thỉ về nó.

Khi nói về sự ảnh hưởng của tranh lụa truyền thống tới những sáng tác của mình, nữ họa sĩ cho biết: “Tôi vẫn giữ lối vẽ truyền thống, nghĩa là màu nước trên lụa, vuốt lụa, vẽ lúc khô xen với khi lụa ẩm, chồng nhiều lớp màu để tạo ra một mầu mới, hay làm loang nhòe và biểu giấy dó phía sau tranh. Bản thân chất lụa rất mỏng manh, mịn màng, ít được dùng để tả khối, ánh sáng, và diễn không gian tự nhiên như cách vẽ của sơn dầu”. Triển lãm “Lụa của Hương” diễn ra từ nay đến hết ngày 5-1.

“Chào xuân 2020”

Gồm nhiều ca khúc lãng mạn về mùa xuân và tình yêu như: Đón bình minh, Khúc giao mùa, Em thật là ngốc cùng các liên khúc, các bản hòa tấu nhạc… chương trình nghệ thuật “Chào xuân 2020” sẽ diễn ra vào 21h30 ngày 31-12 tại tượng đài cảm tử (Hồ Hoàn Kiếm). Chương trình sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ như Nguyễn Khắc Hiếu, Tô Hải Ninh, Bảo Kim và nhóm nhạc Bbstar, nhóm Jazz glory band thực hiện.

Bên cạnh đó, trong 2 ngày 31-12 và 1-1-2020 trên địa bàn các quận, huyện, thị xã như: Thạch Thất, Sơn Tây, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy cũng sẽ đồng loạt diễn ra các chương trình nghệ thuật chào năm mới 2020 do Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát chèo Hà Nội, Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội biểu diễn.