Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

ANTD.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL và các cơ quan liên quan tổ chức “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018”. 

Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 ảnh 1

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 15-11-2005

Theo đó, “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018” dự kiến được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng 11-2018 dựa trên nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ nguồn xã hội hóa  và một phần hỗ từ ngân sách địa phương trên tinh thần đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Theo nội dung chương trình, nhiều hoạt động sẽ được 5 tỉnh Tây Nguyên phối hợp tổ chức như: lễ hội đường phố (giao lưu, biểu diễn cồng chiêng); phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của 11 dân tộc thiểu số tại chỗ; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng; tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; diễn xướng sử thi Tây Nguyên; hội thảo về bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng; triển lãm, trình diễn trang phục dân tộc...

Đây là hoạt động nhằm biểu dương giá trị “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” theo chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này trong đời sống đương đại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố năm 2006.

Được biết, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 15-11-2005. Sau Nhã nhạc cung đình Huế, đây là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu.