DIFF 2019 được "làm mới" bằng sự đầu tư công phu, chắt lọc và sáng tạo

ANTD.VN -  DIFF 2019 với nhiều điểm mới công phu, hoành tráng hứa hẹn mang tới sự thăng hoa cho khán giả và không khí lễ hội đẳng cấp quốc tế tại thành phố ven sông Hàn. Chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” sẽ được thể hiện xuyên suốt, từ các chương trình nghệ thuật cho đến các màn trình diễn pháo hoa.

8 đội pháo hoa quốc tế năm nay gồm: Việt Nam, Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Ý, Trung Quốc, Anh. Ảnh: Lê Quang Thiện

Điểm mới đầu tiên của mùa DIFF năm nay nằm ở chính thành phần các đội pháo hoa tham dự. So với năm 2018, ngoài sự trở lại của đội Ý – quán quân DIFF 2018 và đội chủ nhà Việt Nam, 6 đội pháo hoa còn lại tham dự Lễ hội năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới, đến từ Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Anh và Trung Quốc. Những ứng cử viên mới của ngôi vị vô địch pháo hoa năm nay hứa hẹn đem đến nhiều màu sắc mới mẻ trong các màn trình diễn pháo hoa và những thông điệp văn hóa khác biệt, độc đáo chứa đựng trong mỗi phần thi. Đội Việt Nam sẽ tranh tài trong đêm mở màn với đội Nga tối 1/6.

DIFF 2019 có chủ đề "Những dòng sông kể chuyện" 

Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, màn trình diễn pháo hoa của các đội sẽ "kể" về những dòng sông, chứng tích lịch sử văn hóa, dòng chảy kết nối mạch nguồn cuộc sống của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. DIFF 2019 sẽ diễn ra trong hơn 1 tháng, từ 1/6 đến hết 6/7, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi

Đặc biệt, khuấy động phố phường Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Lễ hội sẽ là những màn biểu diễn ngoạn mục, nóng bỏng, đầy màu sắc vào 7 tối Chủ nhật từ 26/5 đến 7/7 trên tuyến đường Bạch Đằng, với màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng của các nghệ sỹ trong và ngoài nước.

Tổ hợp khán đài DIFF sẽ tương tự năm 2018 trên sông Hàn, với mô hình và công nghệ hiện đại, mang tới sự thoải mái, tiện nghi cho khán giả, cùng hệ thống màn hình led kích thước lớn trước các khán đài để khán giả có thể theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu. Vị trí sân khấu và bãi bắn tương tự những năm trước. Bãi bắn phía trước khách sạn Novotel trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu), sân khấu ở bờ sông đối diện trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Khán đài được lắp ráp kiên cố sẽ có 83.000 chỗ ngồi (giảm 2.000 chỗ ngồi với năm 2018).

Bên cạnh đó, sân khấu năm nay sẽ ấn tượng hơn năm ngoái với màn hình led lớn hơn, các hiệu ứng hình ảnh hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, tạo nên những cảm xúc đặc biệt phù hợp với nội dung từng đêm trình diễn. Tất cả các đêm pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ hội năm nay còn có một sân chơi bổ ích và thú vị cho giới trẻ, đó là cuộc thi nhảy flashmob với chủ đề “Sóng tuổi trẻ”, được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi gồm ba vòng Sơ loại, Bán kết, Chung kết, được đầu tư với quy mô lớn hơn, hình thức đặc sắc hơn, mở ra cơ hội giao lưu và thể hiện sức mạnh tuổi trẻ của thanh niên khắp ba miền, tạo luồng gió mới tràn đầy sinh lực cho DIFF 2019.

Cảm xúc bất tận cho khán giả và không khí lễ hội đẳng cấp quốc tế 

Ngoài ra, còn rất nhiều sự kiện đồng hành thú vị, hấp dẫn khác sẽ được tổ chức trong mùa DIFF 2019 nhằm tạo nên một mùa lễ hội rực rỡ, đầy ắp trải nghiệm mới mẻ và niềm vui bất tận cho du khách và người dân trong dịp hè 2019, đồng thời từng bước đưa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành sự kiện văn hóa giải trí xứng tầm châu lục, đúng như danh hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” dành cho Đà Nẵng, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.