Điều ít biết về cuộc sống "ở ẩn" của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 2 năm lặng lẽ vắng bóng khỏi showbiz Việt, Kasim Hoàng Vũ cùng gia đình nhỏ của anh sống tại Mỹ. Nam ca sĩ xác nhận đã lấy vợ và có hai con – đứa đầu 9 tuổi và đứa sau 3 tuổi.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2002 song đến khi giành giải cao nhất tại cuộc thi “Sao Mai Điểm Hẹn 2004” thì tên tuổi của Kasim Hoàng Vũ mới đến gần người yêu nhạc. Không chỉ thừa hưởng mái tóc xoăn đặc trưng của cha – người Ai Cập, giọng ca sinh năm 1980 còn thừa hưởng tình yêu nhạc Rock từ mẹ - ca sĩ được mệnh danh “nữ hoàng nhạc Rock” Bích Phương.

Thời điểm cách đây 20 năm, Kasim khẳng định được chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt với chất giọng khỏe khoắn đầy nội lực, giọng hát cảm xúc và phong cách âm nhạc cực kỳ nam tính. Đặc biệt, ngoài trình diễn trên sân khấu, Kasim còn có biệt tài hát những ca khúc do mình tự sáng tác và không ít bài trong số đó trở thành “hit” như: Vì em, Xin lỗi em, Còn lại gì cho ta, Tiếc nuối…Nhắc đến Kasim, người ta còn nhớ đến ca khúc “Vì yêu” – một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Xuân Hiếu gắn liền với tên tuổi của Kasim.

Bức ảnh hiếm hoi của Kasim Hoàng Vũ và bạn gái Việt kiều - người hiện giờ đã là vợ của anh và mẹ của các con anh

Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Kasim Hoàng Vũ đột nhiên rút lui khỏi showbiz Việt. Trong lần ra mắt sản phẩm âm nhạc ở thời điểm cách đây hơn 2 năm, anh từng phủ nhận tin đồn đã kết hôn và sắp sửa sang Mỹ sống cùng vợ. Dù vậy, nam ca sĩ không giấu giếm việc anh đã có bạn gái và cả hai đã gắn bó với nhau 10 năm. Thời điểm đó, Kasim cũng khẳng định, anh chưa vội kết hôn vì cha mới qua đời và bản thân anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Cùng với đó, Kasim cho biết, kể cả có kết hôn với bạn gái Việt kiều thì anh vẫn sẽ đi về giữa Việt Nam và Mỹ để tiếp tục công việc ở cả hai nước.

Được biết, người bạn gái mà Kasim nhắc đến có tên là Natalie, kém anh 2 tuổi, sống cùng gia đình tại Mỹ và cô là chủ một vài tiệm nail và chăm sóc sắc đẹp ở xứ cờ hoa. Quãng thời gian yêu xa, Kasim vẫn tranh thủ nhận lời biểu diễn các show ở Mỹ để kết hợp thăm bạn gái. Thỉnh thoảng, anh cố gắng sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng, đi du lịch để cả hai có khoảng thời gian riêng dành cho nhau.

Kasim Hoàng Vũ đột ngột rút lui khỏi showbiz Việt khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Bắt đầu từ năm 2018, Kasim gần như không còn xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ. Giữa năm này, anh bất ngờ công bố việc đã lên chức bố khi đăng tải bức ảnh hạnh phúc chụp cùng cậu con trai nhỏ và gửi những lời tâm sự đầy xúc động tới con. Có điều, anh vẫn dứt khoát không tiết lộ bất cứ điều gì về người phụ nữ mà mình đã gắn bó lâu năm và sinh con cho anh.

Lúc bấy giờ, Kasim cũng úp mở về ý định giải nghệ khi bày tỏ anh sẽ cố gắng đi hát thêm một thời gian nữa rồi xin lỗi khán giả và các fans để làm việc khác, để có thời gian chăm sóc cho mẹ, vợ và cậu con trai bé bỏng của mình. Anh chàng ca sĩ Đà Nẵng còn khéo léo cho biết, anh và người bạn đời đã gắn bó với nhau 11 năm và cô là người phụ nữ tuyệt vời của đời anh, trong khi cậu con trai vừa chào đời chính là tuyệt tác lớn nhất mà anh có được.

Hình ảnh hiếm hoi về người bạn đời của Kasim Hoàng Vũ

Trước đó, trong lần hiếm hoi nhắc đến bạn gái trên mạng xã hội, Kasim từng thổ lộ cô là người phụ nữ khiến anh yêu đến từng nốt nhạc, là người làm cho sự đam mê âm nhạc của anh đến tột đỉnh. Ca sĩ “Vì yêu” cũng đưa ra lý do giấu kín “một nửa” của mình là bởi bạn gái anh không làm công việc nghệ thuật nên không quen với việc công bố đời tư trên truyền thông.

Về phía Kasim, anh tự nhận mình không muốn dùng chiêu trò hay chuyện tình cảm đời tư để thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi vậy, hai người chọn yêu một cách kín đáo và bình dị. Đặc biệt, cô chưa bao giờ trách cứ anh bất cứ điều gì hay hỏi anh rằng đến lúc nào thì mình sẽ được làm cô dâu. Đổi lại, người phụ nữ này chỉ mong rằng sẽ cho anh những cảm xúc để sáng tác trong âm nhạc và quan trọng nhất, cô tin rằng mình sẽ là mẹ của các con anh.

Kasim Hoàng Vũ hạnh phúc khi được lên chức bố

Mới đây trong lần xuất hiện trở lại với việc ngồi “ghế nóng” tại một gameshow ca nhạc trên sóng truyền hình, Kasim lần đầu tiên xác nhận, anh và bạn gái đã kết hôn, có hai con – con đầu 9 tuổi và con thứ hai năm nay vừa tròn 3 tuổi. Nam ca sĩ nói thêm, dù có bố là nghệ sĩ song cả hai con của anh đến tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu gì là mê nhạc hay có khiếu nghệ thuật mà chỉ thích chơi game. May chăng có cậu con trai lớn của anh thích đàn nên anh cũng đầu tư mua cho con một cây đàn piano để thỉnh thoảng tập tành chơi nhạc. Tuy nhiên, Kasim bày tỏ, anh không cố gắng ép con học nhạc cụ để có thêm tài lẻ hay hướng các con theo nghệ thuật giống mình. Ngược lại, anh chỉ muốn các con sống thật thoải mái, phát triển tự nhiên, học văn hóa trước rồi sau này nếu thực sự có đam mê, có duyên với nghệ thuật thì sẽ theo đuổi sau.

Hiện tại, vợ chồng Kasim và các con đang sống tại Mỹ. Ở Mỹ, Kasim cũng có một phòng thu tại nhà nên ngoài thời gian hát hò ra, anh còn làm sản xuất âm nhạc cùng các đồng nghiệp. Dù không xuất hiện nhiều như trước song Kasim vẫn lặng lẽ đi về giữa hai nước để làm việc, ngoài ra anh dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình.

Có một điều đặc biệt là cho tới giờ, dù công khai việc đã có gia đình song Kasim vẫn dứt khoát không chia sẻ hình ảnh của vợ con trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Trên trang Facebook cá nhân, hiếm hoi lắm anh mới đăng bức ảnh chụp với con, song đều dùng biểu tượng để che mặt cậu bé. Cách đây không lâu, vào đúng dịp sinh nhật con, Kasim đã đăng tải doạn video do chính anh làm, kèm theo những lời nhắn gửi đầy xúc động gửi tới cậu con trai 3 tuổi và giãi bày tâm trạng nhớ nhung vì đang ở Việt Nam và chưa thể quay trở về Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Nhớ ngày nào con còn thật bé bỏng trong bụng mẹ, cha luôn đưa tai vào bụng mẹ để nghe tiếng con ngọ nguậy bên trong, đưa tay sờ bụng mẹ để cảm nhận những khi con đạp. Lúc đó cha biết mẹ đau lắm nhưng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi mẹ. Cha nhớ con, nhớ anh hai của con và đặc biệt là mẹ con. Chalàm video này và bài hát này để tặng con, thú thật là cha mua cây kèn Akai này đã gần 3 năm nhưng chưa bao giờ đụng đến vì cha không biết thổi, mua chỉ vì cha thích. Nhưng vì yêu con, vì động lực và tình yêu ấy mà cha đã dành thời gian để tập, và những giai điệu đầu tiên ấy nằm trong bài hát này con trai à.” – Kasim xúc động gửi lời nhắn tới cậu con trai út.

Dù không tiết lộ bất cứ hình ảnh nào về vợ con song trong thời gian sống xa gia đình, Kasim không quên chia sẻ nỗi nhớ và tình yêu thương vô hạn mà anh dành cho tổ ấm nhỏ của mình. Nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành của một người chồng, người cha khi bày tỏ “thèm được nhìn thấy sự đùa giỡn của các con, thèm thấy hai anh em con dỗi hờn nhau, thèm cảm giác mẹ các con trong vòng tay cha, nhìn các con vui đùa”...

Kasim tâm sự, anh tự thấy mình thay đổi rất nhiều từ sau khi lấy vợ và lên chức bố. Vốn là một người khá trực tính và nóng tính, song từ khi lập gia đình, tính cách anh trở nên điềm đạm hơn so với trước. Nam ca sĩ cũng nói vui, gần 12 năm nay mẹ của các con anh không cho anh gọi là “bà xã” mà bắt anh phải gọi là “vợ” với lý do: “trên xã còn có bà huyện, bà tỉnh…dưới xã còn có bà thôn, bà ấp…”. Vì vậy, cô chỉ muốn được chồng gọi là vợ.