Dàn đồng ca hay nhất Thụy Điển biểu diễn tại Hà Nội

ANTD.VN -  Dàn hợp xướng Gustaf Sjokvist – Dàn đồng ca hay nhất Thụy Điển sẽ biểu diễn tại Nhà thờ Cửa Bắc vào 20h ngày 26/2.

Dàn hợp xướng Gustaf Sjokvist là dàn hợp xướng độc lập với 33 ca sĩ, thành lập năm 1994 tại Thủ đô Stockholm. Dàn nhạc hướng tới âm nhạc đương đại và nổi tiếng với nhiều tiết mục thuộc nhiều thể loại từ các tác phẩm kinh điển của Bach, Mozart và Brahms đến các tác phẩm nhạc dân gian, jazz.

Âm thanh hợp xướng của Thụy Điển đến từ truyền thống hát acappella - hát không có nhạc cụ đệm, đòi hỏi ca sĩ phải có chất giọng hát solo đặc biệt, gạt bỏ cái tôi trong giọng hát của mình để hòa quyện với giọng của các ca sĩ khác. Dàn hợp xướng Gustaf Sjokvist nổi tiếng với âm thanh thường được miêu tả là đặc trưng của khu vực Bắc Âu, một phần nổi bật trong đời sống âm nhạc Thụy Điển.

Trong chương trình biểu diễn tại Việt Nam, công chúng thủ đô sẽ được trải nghiệm các tác phẩm của các nhạc sĩ đương đại và cổ điển Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Florian Benfer.