Đặc sắc Tuần văn hóa Tuyên Quang ở Hà Nội

ANTD.VN - Từ ngày 30/8 đến ngày 1/9, du khách và người dân Thủ đô có cơ hội tham quan và trải nghiệm trải nghiệm những đặc trưng văn hóa của xứ Tuyên trong chương trình Tuần văn hóa Tuyên Quang, được tổ chức tại nhà Bát Giác, Hoàn Kiếm, Hà Nội với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Chương trình do UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu tới nhân dân Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt dân tộc Tày, Dao, Cao Lan trên mảnh đất Xứ Tuyên, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Lễ hội Lồng Tông của đồng bào dân tộc Tày ở Tuyên Quang

Du khách tham dự chương trình sẽ có dịp trải nghiệm những hoạt động văn hóa đặc trưng của mảnh đất "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" như: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Tuyên Quang; Triển lãm ảnh "Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến" giới thiệu hình ảnh Tuyên Quang trong thời kỳ trước cách mạng và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; Trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Tuyên Quang (Trình diễn nghề truyền thống, ẩm thực truyền thống, trình diễn trích đoạn các nghi lễ truyền thống, Văn nghệ dân gian); Diễn diễu 02 mô hình đèn Trung thu gắn với trình diễn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.