Các sáng tác đón U23 Việt Nam trở về đủ làm thành cả album!

ANTD.VN - Dù không mang về chiếc cúp vô địch tại giải U23 châu Á nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn nhận được tình cảm và sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ, trong đó có giới nghệ sĩ Việt. Nhiều sáng tác lấy cảm hứng từ tinh thần thi đấu quả cảm của U23 Việt Nam đã ra đời, đủ làm thành…cả album!

Ngưỡng mộ tinh thần thi đấu như những chiến binh thực thụ của các cầu thủ U23 Việt Nam và chứng kiến tình cảm mà hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà dành cho các chân sút trẻ, nhiều nhạc sĩ đã trào dâng cảm xúc, sáng tác thành các ca khúc.

Không đứng ngoài “men say” cảm xúc này, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã kịp viết nên bài hát “Việt Nam vô địch”. Người đứng đầu Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ, ông viết ca khúc này khi đi bộ hòa vào dòng người đổ về các tuyến phố quanh hồ Gươm để hò reo mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Đứng trong bầu không khí hừng hực và rợp trời cờ đỏ sao vàng ấy, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã nghĩ đến những ca từ và nốt nhạc đầu tiên: “Xuống đường chúc mừng U23 Việt Nam/ Xuống đường ăn mừng chiến thắng tưng bừng…”.

Ca khúc "Việt Nam vô địch" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Sau khi về đến nhà, ông lập tức thức trắng đêm để hoàn thành sáng tác này trong tâm trạng lâng lâng đầy xúc cảm. Bài hát cũng nhắc đến vị HLV Hàn Quốc – người thầy của các tuyển thủ U23 Việt Nam: “Thầy trò Park Hang Seo xứng đáng anh hùng nước Nam”. Ca khúc đặc biệt này cũng được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giao cho nhóm Aladin thu âm và cẩn thận sửa lại lời một lần nữa sau khi nghe bản thu đầu tiên.

Cùng chung cảm xúc ấy, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã kịp cho ra đời ca khúc “Tự hào quá Việt Nam ơi!” trong niềm vui sướng đến nghẹn ngào trước những điều kỳ diệu mà các tuyển thủ U23 Việt Nam làm được dưới màu cờ sắc áo. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp cho biết, tên ca khúc này được chị đặt theo lời của bình luận viên nói trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Ca khúc "Tự hào quá Việt Nam ơi!" của nhạc sĩ Quỳnh Hợp

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhạc sĩ Quỳnh Hợp đã hoàn thành sáng tác này, sau đó lập tức gửi phối khí và thu âm. Bài hát mang âm hưởng Pop nhẹ nhàng chứ không theo tiết tấu sôi động, rộn rã như nhiều ca khúc khác. Sở dĩ chọn viết theo giai điệu này bởi theo nhạc sĩ Quỳnh Hợp thì những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam làm được huy hoàng mà cũng lãng mạn như cổ tích.  

Từng sáng tác một số ca khúc lấy cảm hứng từ môn thể thao vua này song nhạc sĩ Quỳnh Hợp cho biết, chị thực sự phấn khích và ngập tràn cảm xúc khi viết “Tự hào quá Việt Nam ơi!” lần này.

Cùng thời điểm này, nhiều nhạc sĩ không hẹn mà gặp, đều sáng tác những ca khúc lấy cảm hứng từ “cơn địa chấn” mang tên U23 Việt Nam, dành tặng các tuyển thủ trẻ và đông đảo người hâm mộ. Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh kịp trình làng ca khúc “Hãy cho chúng tôi thấy” với tiết tấu trẻ trung, sôi động và ca từ thể hiện sự tự hào lớn lao. Nhạc sĩ sinh năm 1990 chia sẻ, anh viết bài hát này bằng những cảm xúc cực kỳ hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam trước chiến thắng của các cầu thủ U23, trong đó có mình.

Còn nhạc sĩ trẻ Kai Đinh cũng sáng tác xong bài hát “Giấc mơ Việt Nam” với lời nhắn nhủ gửi tới các cầu thủ U23: “Cảm ơn các em đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người Việt và một lần nữa thắp lên niềm tự hào dân tộc”.

Thậm chí, DJ nhà sản xuất âm nhạc tài năng Slim V còn hào hứng phối lại ca khúc “Tiến quân ca” theo phong cách nhạc điện tử EDM nhưng vẫn giữ được âm hưởng hùng tráng, trang nghiêm của bản Quốc ca. Nhiều ca khúc khác lấy cảm hứng từ U23 Việt Nam cũng được ra đời và phổ biến như: “Bước chân thần kỳ” (nhóm Opplus), “Việt Nam tiến lên” (Chung Thương T-Jo), “Bóng bay vào lưới” (Bào Ngư), “Niềm vui chiến thắng” (nhóm X.O.N)...

Ca khúc "Việt Nam chiến thắng" của ca sĩ - người mẫu Thanh Cường

Không chỉ có giới viết nhạc chuyên nghiệp mà cả ca sĩ – người mẫu Thanh Cường cũng xúc cảm sáng tác thành bài hát “Việt Nam chiến thắng” và quay clip ca khúc này tặng U23 Việt Nam

Nhiều MV ca nhạc lấy cảm hứng từ các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng đồng loạt ra đời nhân dịp này. Nếu như ở phía Nam là MV “Những ngôi sao vàng” quy tụ sự góp giọng và góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ tên tuổi thì ở phía Bắc, gần 50 người nổi tiếng cũng rủ nhau thực hiện MV “Tôi yêu bóng đá” thay cho lời cảm ơn và chào mừng các chân sút trẻ tài năng của nước nhà trở về.