Ca sĩ Khánh Phương giãi bày về tin đồn phụ bạc và lý do vẫn độc thân ở tuổi 38

ANTD.VN - Từng nổi đình nổi đám một thời với nhiều bản “hit”, trong đó có sáng tác từng được xếp vào hàng “ca khúc quốc dân” – “Chiếc khăn gió ấm”, song bẵng đi nhiều năm nay, Khánh Phương gần như vắng bóng trên sân khấu.  

Trong lần trở lại mới đây, Khánh Phương thật thà chia sẻ, cho tới tận bây giờ mỗi khi đi diễn ở đâu, anh vẫn nhận được rât nhiều yêu cầu hát lại ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”. Nam ca sĩ sinh năm 1981 tâm sự, anh không ngờ ca khúc này lại có “tuổi thọ” lâu đến như vây.

Nhớ lại mối duyên với ca khúc này, Khánh Phương kể, thời điểm đó giữa rất nhiều sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh chỉ đơn giản thấy tượng với tên bài hát “Chiếc khăn gió ấm” nên đề nghị nghe thử. Nghe xong, nhận thấy ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ thuộc, giai điệu lại ấm áp nên anh chọn thể hiện chứ khộng hề nghĩ rằng bài này có thể sẽ thành “hit”, sẽ mang về cho mình thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên cũng bởi cái bóng thành công quá lớn từ bài hát này mà suốt một thời gian dài sau đó, Khánh Phương cảm thấy áp lực trong việc tìm kiếm thành công mới. Tới giờ, anh thừa nhận bản thân vẫn đang tìm kiếm một ca khúc có thể tạo ra độ “hot” như “Chiếc khăn gió ấm” để đi đâu cũng có thể nghe được.

Có lẽ cũng bởi áp lực này mà nhiều năm qua, Khánh Phương ít xuất hiện trên các sân khấu lớn trong Nam ngoài Bắc, dù thỉnh thoảng vẫn nhận “sô” đi diễn ở các tỉnh khi nhận được lời mời phù hợp. Tạm gác lại sự nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ tập trung vào phát triển công việc kinh doanh riêng của gia đình, để lại không ít tiếc nuối cho những người yêu mến anh.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc mình đã đi qua, Khánh Phương thẳng thắn bày tỏ, thời anh đi hát và nổi tiếng, truyền thông và mạng xã hội chưa phát triển rầm rộ như bây giờ nên chênh lệch về thu nhập giữa ca sĩ “hot” cách đây 8,9 năm với ca sĩ “hot” ở thì hiện tại cũng cách xa nhau nhiều. Nói cách khác thì dù có bài “hit” như “Chiếc khăn gió ấm” hay một vài ca khúc khác thì cát-sê từ việc đi hát của Khánh Phương khi ấy cũng khó giúp anh kiếm bội tiền để trở thành đại gia có nhà triệu đô như lời đồn.

Nói thêm về lời đồn sở hữu căn nhà trị giá cả triệu đô giữa trung tâm Q1, TP.HCM ước tính trị giá lên tới hơn 200 tỷ đồng, Khánh Phương không ngần ngại chia sẻ, đó không phải nhà của anh mua, mà đúng hơn là nhà của bố mẹ anh. Theo đó, nam ca sĩ cho biết, tài sản của anh gồm có một căn nhà ở Q5 và một căn nhà riêng ở Hà Nội, còn căn nhà triệu đô ở Q1 là tài sản của bố mẹ anh. Dù được biết đến là sinh ra trong gia đình có điều kiện song Khánh Phương khẳng định, anh tự hào vì bản thân tự kiếm ra tiền để lo cho cuộc sống của mình mà không dựa vào bố mẹ.

Nhắc đến những “scandal” tình ái trước đây của Khánh Phương như tin đồn đào hoa và phụ tình người được cho là bạn gái của mình, Khánh Phương giãi bày, anh hiểu đã là người của công chúng thì sẽ luôn phải đối mặt với hai luồng ý kiến yêu – ghét, khen – chê, thậm chí là vùi dập. Thế nên mỗi khi vấp phải những thông tin không hay, tin đồn thất thiệt về mình, anh luôn suy nghĩ tích cực khi nhìn vào những khán giả vẫn luôn tin tưởng và dành tình cảm cho mình. Bản thân Khánh Phương tự nhận anh là người đào hoa chứ không lăng nhăng.

“Không có bên nào đúng hoàn toàn cả, anti-fan có những cách nhìn đúng của người ta nhưng đúng một phần nào đó thôi. Nếu xét một cách công bằng có những điều người ta chê mình là đúng nếu dũng cảm nhìn nhận thì tiến bộ hơn”. Dù vậy Khánh Phương vẫn khẳng định: “Thật sự thì họ chỉ nói đúng được 2-3 phần thôi và tôi không bao giờ quan tâm về những bình luận châm chọc và ác ý cả.” – Khánh Phương tâm sự.  

Khánh Phương từng có mối tình đẹp kéo dài gần 2 năm với Quỳnh Nga

Ở tuổi 38, trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất thì Khánh Phương vẫn đi về lẻ bóng. Nam ca sĩ chia sẻ, riêng về tình cảm thì quan điểm của anh là “tùy duyên” nên không sốt ruột hay cố gắng kiếm tìm. Vì thế dù xác nhận đã trải qua không ít mối tình, trong đó có chuyện tình gây chú ý một thời với nữ diễn viên Quỳnh Nga song tới giờ, Khánh Phương vẫn độc thân.

"Tôi đã gần 40 tuổi, suy nghĩ khác rất nhiều so với thời mới đi hát. Nếu duyên đến, tôi nghĩ chuyện mình lập gia đình muốn tránh cũng khó. Mỗi khi năm hết Tết đến, bố mẹ, người thân đều hỏi tôi bao giờ lấy vợ.” – Khánh Phương tâm sự.

Giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” cho biết anh bị thu hút bởi những cô gái có tính cách hòa đồng, nói chuyện dí dỏm thông minh, đặc biệt là người con gái có nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào thường tạo ấn tượng tốt đẹp với anh.