Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award

ANTD.VN - Bức ảnh có tên “Souvenir” (Quà quê – pv) của tác giả Gustav Müller chụp tại Hội An (Việt Nam) có mặt trong 22 khoảnh khắc văn hóa – du lịch của thế giới tại cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Theo đánh giá của cuộc thi, bức ảnh của tác giả Gustav Müller cho thấy một loạt các món ăn hấp dẫn của Việt Nam. Bức ảnh được chụp tại Hội An, một thành phố ở bờ biển Việt Nam, nổi tiếng với khu phố cổ được bảo tồn tốt. Bài viết cũng không quên nhắc tới món ăn nổi tiếng ở Hội An, mì cao lầu.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Vùng đất diệu kỳ Neverland" của nhiếp ảnh gia người Hungari Péter Hoaszáng chụptại thị trấn Manarola, Ý.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức "Cực quang" của nhiếp ảnh gia người Anh Bob Riach chụp tại Tromso, Na Uy.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Sinh viên người Lithuania, Gabija Kuseliauskyte hiện đang sống tại Anh đã gửi bức ảnh có tiêu đề "Một ngày ở Santorini" chụp tại một trong những hòn đảo Cyclades ở biển Aegean
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Chợ nổi Damnoen Saduak" của tác giả người Slovenia Matej Lepen chụp tại Thái Lan tại một chợ nổi ở huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratcheburi, cách Bangkok khoảng 100km về phía tây nam.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Nhiếp ảnh người Đức có tên "Thăng bằng" chụp tại Inle - See, Myanmar. Đây là hồ lớn thứ hai của Myanmar với diện tích bề mặt khoảng 44,9 km2.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Nhiếp ảnh gia người Pháp Jeremy Jacquemoire chia sẻ bức ảnh "Một đêm ở Tokyo" khắc họa cuộc sống về đêm nhộn nhịp của thủ đô Nhật Bản
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Niềm vui ở Varanasi" chụp tại Ấn Độ của tác giả người Anh Louise Waldron
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Gabi Steiner, một nghệ sĩ thị giác đến từ Thụy Sĩ với bức ảnh "Ngư dân, hoa súng và ngư phủ"
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Ánh sáng và giai điệu" của tác giả Leyla Emektar chụp tại Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Nhiếp ảnh gia người CroatiaSaša Huzjak chia sẻ bức ảnh "Đoàn bộ hành trên sa mạc" chụp tại Erg Chebbi, Morocco.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Nhiếp ảnh gia Dariusz Ociepa với bức ảnh "Jambiani" chụp tại Jambiani, Tanzania chụp những phụ nữ ở ngôi làng trên đảo Unguja.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức "Đi làm đồng" của nhiếp ảnh gia Sofie Ryscheuvels chụp tại Nguyên Dương, Trung Quốc.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
"Đôi cánh của Tự do" của tác giả Ben Cole, chụp tại Mỹ.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh của tác giả Jakub Chmielewski chụp tại Ba Lan.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức "Bay tới mặt trời" của tác gải Yevhen Samuchenko chụp tại Pokhara, Nepal.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Tác giả Linda Ullathorne với bức "Hoàng hôn Dubai" .
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức "Ngôi đền Sita" của tác giả Susana Lopez chụp tại Janakpur, Nepal.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Tác giả Marcin Drajem chụp bức "Biển chỉ dẫn" tại một thị trấn trượt tuyết của Ba Lan.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
"Công việc của một ngư dân" của tác giả Anskar Lenzen chụp tại Perast, Montenegro.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Giếng bậc thang' của tác giả Tor Olav Olsen chụp tại Ấn Độ.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh "Hang cọp" chụp bởi Christian Sauter, tại Paro, Bhutan.
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award
Bức ảnh chụp chè tại Hội An đạt giải tại Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award