Bảo Thy thay đổi thế nào sau khi lấy chồng?

ANTD.VN - Gần nửa năm sau khi kết hôn, Bảo Thy thừa nhận, cô thay đổi khá nhiều.

Ở tuổi 31, giọng ca được biết đến với biệt danh “công chúa bong bóng” mới chịu lập gia đình. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 chọn gắn kết cuộc đời với một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, là một doanh nhân gốc Hà Tĩnh.

Chia sẻ về việc có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chọn anh, Bảo Thy tâm sự, đúng là cô từng thử tìm hiểu người khác nhưng chỉ đến khi gặp anh, cô mới cảm nhận được thế nào là tình yêu. Theo đó, anh mang lại cho cô cảm giác mình là người duy nhất, giống như một cô công chúa thực thụ ở ngoài đời.

Cũng theo Bảo Thy, trước kia cô luôn mơ mộng sẽ gặp được một chàng hoàng tử giống như trong truyện cổ tích, dần dà khi trưởng thành, cô lại ao ước gặp được một người đối xử với mình như một nàng công chúa. Và rồi cô gặp được một người như vậy – người không biết nói những lời ngôn tình “có cánh” nhưng lại có trái tim ấm áp và mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Ở bên cạnh anh, cô luôn được trân trọng và quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Đặc biệt, anh hoàn toàn ủng hộ việc cô theo đuổi niềm đam mê ca hát. Thế nên, cô quyết định gắn bó cả cuộc đời với anh, trân trọng mối  nhân duyên này. Bảo Thy chia sẻ, với chuyện tình cảm trăm năm này, cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới đặt niềm tin.

Một thời gian sau khi lấy chồng, Bảo Thy tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Nữ ca sĩ bộc bạch, cô bắt đầu có những sự thay đổi khá thu vị như biết vào bếp nấu nướng các món ăn cho ông xã, trở thành người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa, biết quán xuyến chuyện nhà chuyện cửa, sống chậm lại và tận hưởng mọi thứ thay vì chỉ biết quay cuồng bận rộn với công việc như trước kia.

Nhờ sự thay đổi này mà cô từ một người vụng bếp núc trở thành một người vợ tự tin vào bếp chế biến ra đủ các món ăn ngon như ngoài hàng để cho chồng thưởng thức. Bảo Thy nói thêm, cô còn bắt đầu làm quen với việc trồng trọt, tự tay mình trồng đủ các loại rau trong vườn nhà và hào hứng tận hưởng thành quả sau mỗi lần thu hoạch.

Nói thêm về cuộc sống hôn nhân, “công chúa bong bóng” chia sẻ, do cô và chồng đã có thời gian yêu đủ dài để thấu hiểu nhau nên sau khi kết hôn, cả hai càng biết cách yêu thương và vun vén cho cuộc sống chung nhiều hơn. Bản thân Bảo Thy tự nhận cô thuộc tuýp người khá thực tế và tỉnh táo chứ không quá mơ mộng nên khi bước chân vào cuộc sống gia đình, cô luôn lường trước mọi thứ có thể xảy ra và biết cách dung hòa để cân bằng.

Về phía người bạn đời của Bảo Thy, anh vẫn luôn dành cho cô sự quan tâm ân cần và điều quan trọng nhất là tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất, được là chính mình chứ không muốn cô gặp bất cứ áp lực nào trong cuộc sống. Anh thậm chí còn nấu ăn rất ngon và hướng dẫn cô chuyện bếp núc. Cặp đôi cũng dành thời gian để tận hưởng cuộc sống son rỗi, cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Trước sự quan tâm của mọi người về chuyện con cái, Bảo Thy cho biết, cô xác định dành một năm để tận hưởng cuộc sống hôn nhân, bên cạnh đó trang bị cho mình tâm lý, kiến thức, kinh nghiệm để sẵn sàng làm mẹ. Nữ ca sĩ tâm sự, cô không ngại việc có con nhưng bởi vì cô yêu và kết hôn muộn, trước đó cô và chồng cũng chưa từng chung sống với nhau nên cần thời gian để hòa hợp và chuẩn bị mọi thứ trước khi đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Bảo Thy bộc bạch, cô rất yêu trẻ con nên dự tính sinh nhất hai con và sau khi lên chức mẹ thì chắc chắn cô sẽ tập trung nhiều hơn cho gia đình và nuôi dạy con cái. Về hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy thừa nhận, cô rất nhớ nghề nhưng khi đã có gia đình riêng rồi, cô sẽ không đi diễn nhiều như trước nữa mà có sự lựa chọn những chương trình phù hợp.