Bắc Từ Liêm: Triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử năm 2019

ANTD.VN - Sáng 13/9, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” và Mô hình “Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”.

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa – Thông tin Quận Bắc Từ Liêm, thời gian qua để đưa 02 bộ Quy tắc ứng xử do UBND Thành phố Hà Nội ban hành vào cuộc sống, quận đã đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng thực hiện.

Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND Quận Bắc Từ Liêm phát động thực hiện mô hình

Qua các nội dung tuyên truyền, bộ Quy tắc ứng xử đã nhận được hưởng ứng và tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, dần đi vào nề nếp trong đời sống sinh hoạt của người dân; Từng bước điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô; Chung tay xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Xây dựng quận Bắc Từ Liêm xanh, sạch, hiện đại.

Trong thời gian tới, UBND Quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện 09 mô hình Quy tắc ứng xử: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông…

“Đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử gắn với chủ đề năm công tác 2019 “Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị. Trong đó mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” hoàn thành xong trước tháng 10 năm 2019”, ông Lưu Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền cổ động

Lễ phát động tổ chức điểm mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” và Mô hình “Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông” là sự tiếp nối các hoạt động nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm “Kỷ cương – Văn hóa”. 13/13 phường thuộc quận đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện phong trào.

Cũng tại buổi lễ phát động, UBND Quận Bắc Từ Liêm tổ chức tham quan mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” và đoàn xe diễu hành tuyên truyền cổ động tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố chính.