Gần 120 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình dẫn đến Hội nghị Paris đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đến hết ngày 20/7/2018
Giám đốc cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ David S. Ferriero cho biết, phía Hoa Kỳ mang đến triển lãm 19 bản fax từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cơ quan lưu trữ của Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford… cùng 4 bức ảnh.
Bức ảnh này ghi lại hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Richard M.Nixon tuyên bố thông qua sơ bộ Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 23/1/1973.
Bản đồ về tuyến phòng thủ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn trong dịp tết Mậu Thân của Sư đoàn Không quân 101, ngày 31/01/1968. Nguồn: Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, SLT 595397
Một số tư liệu về Hiệp định Paris năm 1973 được cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ giải mật bắt đầu được giới thiệu tới công chúng Thủ đô từ ngày 12-7
Cùng với các tư liệu được lưu trữ tại Việt Nam, triển lãm "Hội nghị Paris -đường đến hòa bình" đã mang tới cho công chúng cái nhìn đa chiều về ý nghĩa quan trọng của hội nghị Paris, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại miền Nam Việt Nam.
Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự phiên họp khai mạc cuộc hội đàm chính thức với đại diện Chính phủ Hoa Kỳ trong Hội nghị Paris, ngày 13/5/1968, tại phòng họp Trung tâm Hội nghị quốc tế (đường Kleber, Paris, Pháp).
Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam họp bàn công việc tại trụ sở của đoàn ở Verrières-le-Buisson (Pháp), tháng 12/1968.
Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn (đứng giữa) tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước khi đoàn sang Pháp, tháng 10/1968.
Ảnh: Bộ ngoại giao Việt Nam.
Ông Xuân Thủy - Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới Sân bay Le Bourget (Pháp), ngày 9/5/1968.
Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.
Trưởng đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình phát biểu trong cuộc mít tinh của Việt kiều Paris chào mừng Đoàn đến Paris dự Hội nghị bốn bên về Việt Nam, tháng 12/1968.
Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.
Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam họp bàn tại Hội nghị bốn bên về Việt Nam tại Paris.
Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.
Quang cảnh của buổi lễ ký Hiệp định Paris về Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở đại lộ Kleber, ngày 27/1/1973.
Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.
Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Lễ ký Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973.
Ảnh: Cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng.
Các hiện vật gồm: Hộ chiếu công vụ, bút ký Hiệp định Paris năm 1973, phù hiệu thành viên đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, con dấu... được trưng bày tại triển lãm.
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết vào ngày 27/1/1973. Trước đó, cuộc đàm phán Paris trải qua ba giai đoạn, bắt đầu từ ngày 13/5/1968 và kéo dài ròng rã 4 năm 8 tháng 14 ngày, trải qua 202 phiên họp công khai và 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ.