NSƯT Lại Phú Đôn (SN 1960) xuất thân trong một gia đình gốc Hà Nội. Anh được biết đến là con út trong nhà có 8 người con
Bố của anh là NSƯT Lại Phú Cương, người từng góp mặt trong các bộ phim kinh điển một thời như: Bão biển, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm
Vừa qua, anh khiến nhiều người xúc động khi chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam sau 40 năm hoạt động
Được biết, Phú Đôn thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên được đào tạo chuyên nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam
Từ năm lên 6 tuổi, Phú Đôn đã có cơ hội đứng trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam khi tham gia 2 vở diễn là “Búp trên cành” và “Hoa pháo”
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vào Nhà hát Kịch Việt Nam thay vì trường an ninh như dự định ban đầu
Với lối diễn xuất gần gũi, mộc mạc, anh đã “bỏ túi” hàng trăm bộ phim cũng như các vở kịch nổi tiếng
Sở hữu ngoại hình nhỏ con, khắc khổ, Phú Đôn thường xuyên đảm nhận các vai diễn nông dân chất phác trong loạt phim truyền hình như: Bão qua làng, Ma làng, Hoa hồng trên ngực trái…
Năm 2019, anh nhận được danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” sau hàng thập kỷ cống hiến hết mình với nghệ thuật
Phú Đôn chia sẻ, sau mấy chục năm làm nghề, điều mong mỏi duy nhất của anh là có thể khiến khán giả nhớ mặt, nhớ tên
Tâm huyết với nghề là thế, mãi đến năm 45 tuổi, Phú Đôn mới chịu lấy vợ
Bà xã của Phú Đôn là chị Hồng Vân, không làm trong lĩnh vực nghệ thuật và kém anh 25 tuổi
Không những xinh đẹp, trẻ trung, Hồng Vân còn là người phụ nữ hiểu chuyện, luôn biết cảm thông với công việc bận rộn của chồng
Hiện tại, Phú Đôn và vợ đã có với nhau 2 người con, 1 bé trai và 1 bé gái
Phú Đôn tâm sự, từ ngày có thêm đứa thứ hai, anh hạn chế nhận lời mời đóng phim xa để dành nhiều thời gian đỡ đần vợ con
Tổ ấm nhỏ tràn đầy hạnh phúc của NSƯT Phú Đôn chính là “quả ngọt” mà anh xứng đáng được hưởng sau những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ cho nền nghệ thuật nước nhà