Ở một số dân tộc người Tây Tạng, thè lưỡi là cách chào hỏi thân thiện. Truyền thống này đã có từ thế kỷ thứ 9, dưới thời vị vua Lang Darma. Tương truyền, ông vua này rất tàn nhẫn và có một cái lưỡi đen đặc trưng
Người dân sợ rằng khi chết đi, ông sẽ đầu thai thành người khác, do đó mọi người bắt đầu lè lưỡi của mình ra khi gặp bất kỳ ai nhằm chứng minh mình không phải là quỷ dữ. Lời chào này sẽ đi kèm với hành động khoanh tay để trước ngực
Nghi thức chào hỏi truyền thống của người Maori ở New Zealand được gọi là Hongi. Người ta thực hiện Hongi bằng cách cọ vào mũi và trán của nhau, sau đó hít vào một hơi nhẹ
Nghi thức chạm mũi mang ý nghĩa là truyền cho nhau hơi thở của sự sống. Hình thức chào hỏi này được sử dụng trong các cuộc gặp mặt lớn và quan trọng, tương tự như một cái bắt tay chính thức
Người Nhật Bản nổi tiếng nhờ những nghi thức xã giao nghiêm ngặt. Một trong số đó là nghi thức chào hỏi khi gặp nhau. Phổ biến và truyền thống nhất là kiểu cúi đầu, hơi gập người về phía người đối diện. Đây còn là cách người Nhật bày tỏ sự biết ơn và xin lỗi của mình
Trong mỗi trường hợp lại có một quy định rõ ràng về "chuẩn" độ gập người khi cúi chào. Tùy từng mối quan hệ, nghi thức này được thực hiện đồng thời với cái bắt tay kiểu phương Tây. Khi chào hỏi xã giao hàng ngày, người Nhật sẽ cúi người khoảng 15 độ, hay chào hỏi có phần trang trọng thì cúi người khoảng 30 độ. Bên cạnh đó, nếu muốn cảm ơn ai đó, người dân của xứ sở mặt trời mọc sẽ cúi người khoảng 45 độ
Ở Philippines, khi những người trẻ chào người lớn tuổi hơn, họ phải cúi thấp xuống, nắm tay phải của người già bằng tay phải của họ và đưa tay lên sao cho các đốt ngón tay của người già chạm vào trán của người trẻ
Nghi thức chào hỏi độc đáo này là Mano po hay Pagmamano ("Mano" là tay còn "po" là kính trọng). Đây là một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương, đặc biệt là với người lớn tuổi
Dù bạn là người quen hay khách lạ khi đến nhà thì người Mông Cổ cũng sử dụng "hada" để chào hỏi. Hada là một loại khăn nghi lễ của người Mông Cổ
Khi gia chủ tiến đến cùng hada, bạn chỉ việc nhẹ nhàng cầm dải lụa bẳng cả hai tay và từ từ cúi thấp người xuống. Đây là một kiểu chào hỏi đậm chất truyền thống và rất quan trọng đối với người bản địa, thể hiện sự tôn trọng của mọi người đối với văn hóa Mông Cổ
Để chào đón những vị khách mới đến, người dân bộ lạc Maasai ở Kenya sẽ nhảy điệu Adamu, tương truyền là điệu nhảy của các chiến binh trong bộ tộc
Để bắt đầu, các vũ công sẽ kể một câu chuyện, sau đó mới múa vòng tròn và thi xem ai nhảy cao nhất. Trong khi các vũ công nhảy múa, khách đến làng sẽ được mời uống sữa hoặc… máu bò
Ở Việt Nam, khi nhướn lông mày nghĩa là người ta đang bày tỏ sự khó hiểu hoặc mệt mỏi, thì đây lại là một cách chào đặc biệt ở Micronesia - một vùng đảo lớn ở Thái Bình Dương
Thông thường, khi gặp người lạ, họ sẽ nhướn lông mày và mỉm cười nhẹ. Hành động ấy có nghĩa là họ chấp nhận sự có mặt của bạn và nồng nhiệt đón tiếp
Nghi thức hôn nhẹ vào má khi gặp nhau đã trở nên phổ biến và quen thuộc ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở đất nước Ukraine xinh đẹp, nụ hôn chào hỏi ấy đặc biệt hơn
Người Ukraine thường hôn 3 lần vào má nhau, bắt đầu trên má trái, sau đó sang phải và kết thúc trở lại bên trái
Người dân ở Ấn Độ sẽ chắp tay trước ngực và nói từ "Namaste" (Xin chào) khi chào hỏi. Namaste là hình thức hai lòng bàn tay chạm vào nhau và đặt ngang trước ngực, kèm theo là một cái gật đầu nhẹ. Bạn có thể đáp lại bằng cách đặt bàn tay phải trước ngực sau khi bắt tay.
Ngoài ra, người dân Ấn Độ còn có một cách chào trang trọng hơn, đó là "Namaskar" – với ý nghĩa vô cùng đặc biệt "Tôi xin cúi mình trước bạn"
Được biết đến với cái tên Sogi, "Ngửi má" là một nghi thức chào đặc biệt của người dân trên quần đảo Polynesia, Tuvalu
Theo đó, người ta sẽ đưa mũi sát vào má của người khác và hít thở thật sâu. Nếu bạn bè không gặp nhau trong thời gian dài, cử chỉ này kèm theo động tác vỗ lưng
Cách chào của người Thái Lan bị ảnh hưởng một phần từ đạo Phật, được gọi là Wai. Khi chào, người Thái sẽ chắp tay ở vị trí ngang lồng ngực giống tư thế vái lạy và cúi người. Nếu muốn thể hiện sự tôn trọng hơn nữa, người chào sẽ nâng cao vị trí chắp tay đến cổ, mặt hoặc trán
Bàn tay đặt càng gần mặt càng chứng tỏ sự tôn trọng người được chào. Tư thế này cũng được sử dụng khi người Thái muốn bày tỏ lòng cảm ơn hay sự xin lỗi
Người Malaysia thường chạm vào ngón tay của nhau bằng cả hai tay và sau đó đặt lòng bàn tay lên ngực trái của họ. Khi chào một người Malaysia vào buổi sáng thì bạn dùng "Salamat pagi", vào buổi chiều là "Saolamat petang"
Cách chào của người Malaysia mang một thông điệp khá đặc biệt: "Tôi chào mừng bạn từ sâu thẳm trái tim"