[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật "có một không hai" trên thế giới

ANTD.VN - Thế giới tự nhiên bao la ẩn chứa bao điều kì lạ và bí ẩn mà đến nay con người chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Từ chiếc lá, ngọn núi, dòng sông hay con vật..., mỗi chủ thể tự nhiên đều được tạo hóa ban cho một hình thù riêng. Trong đó, có nhiều loài thực vật mang hình dạng, kích thước hay màu sắc kỳ lạ khiến chúng ta phải sửng sốt khi lần đầu tiên thấy chúng.
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây gọng vó (Sundew) là một trong những loài thực vật kỳ lạ trên thế giới. Loài cây này có gần 200 loại khác nhau nhưng tất cả đều là giống cây ăn thịt. Đặc điểm dễ nhận biết của loài này là lá của chúng có nhiều lông tuyến, ở đầu những lông tuyến này có chất lỏng giống như giọt nước
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Nhiệm vụ chính của những lông tuyến là thu hút côn trùng. Mỗi khi loài côn trùng nào vô tình đậu lên những lông tuyến này, lông tuyến sẽ lập tức co lại và giữ chặt côn trùng cho đến khi chết, sau đó chúng tiết ra chất để tiêu hóa con mồi
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây Bách lan (Welwitschia Mirabilis) là loại cây duy nhất được tìm thấy trong sa mạc Namibia. Welwitschia chỉ mọc đúng hai lá to bản trong suốt cuộc đời nhưng 2 chiếc lá này có thể đạt đến độ dài tối đa là 2-4m. Chúng bị cát và gió cào xé, vặn vẹo thành những hình thù kì dị nên khi mới nhìn, người ta lầm tưởng rằng cây có nhiều lá và bị gọi là "bạch tuộc sa mạc"
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Điều đặc biệt, Welwitschia chỉ cần 8ml nước để đủ tồn tại cho cả năm. Bởi vậy, chúng có thể sống từ 1.000-2.000 năm, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nóng bức của vùng sa mạc. Với tuổi thị kéo dài như vậy, loài cây này được mệnh danh là "hóa thạch sống"
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây mắt búp bê có tên khoa học là Actaea pachypoda, là một loại cây quả nhỏ có nguồn gốc từ những cánh rừng Bắc Mỹ. Cái tên xuất hiện từ hình dạng quả giống hệt như mắt búp bê, thân màu đỏ và ít lá
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Hoa của cây mắt búp bê có màu trắng, xuất hiện từng chùm vào mùa xuân. Actaea pachypoda được gọi là "loài cây của quỷ dữ" bởi chúng chứa nhiều độc tố, đặc biệt là ở hoa và quả. Chất độc trong những quả mắt búp bê có thể khiến tim ngừng đập ngay tức khắc
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Với hình dáng bên ngoài chẳng khác gì một viên sỏi, hoa đá Lithops gần như vô hình trong mắt con người và các loài động vật khác. Chúng có nhiều tên gọi khác nhau như sinh thạch, xương rồng, hoa sỏi... và có nguồn gốc từ Nam Phi
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Trên thực tế, hình dạng độc đáo của loài cây này được hình thành từ việc sáp nhập các cạnh bên ngoài của hai lá riêng biệt. Hoa sẽ nở từ giữa hai mảnh lá này. Đặc biệt, Lithops có thể sống tới hơn 50 năm
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Hoa xác thối Rafflesia Arnoldii luôn "vinh dự" được đưa lên đầu danh sách những loài hoa nặng mùi nhất. Mỗi khi bung cánh, hoa xác thối bung tỏa mùi thịt rữa ra cả một vùng rộng lớn, hấp dẫn các côn trùng thích mùi thịt thối và giúp loài hoa này thụ phấn thành công
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Ngoài ra, hoa xác thối còn là loài hoa lớn nhất thế giới, không có lá và có thể nặng tới 22kg. Chúng được tìm thấy tại nhiều khu rừng rậm của Sumatra, Indonesia. Loài hoa này có hình dáng thô kệch, xấu xí. Đặc biệt, Raflesia là cây lưỡng tính, có cả cơ quan sinh sản đực và cái
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây nắp ấm (Pitcher plant) phân bố nhiều tại bờ biển phía Đông các nước Mỹ và có nguồn gốc tại Đông Nam Á. Loài cây này có rất nhiều phân loài cũng như hình dạng khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có điểm chung là phần lá của chúng đều có tạo hình chiếc ấm khá độc đáo
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Bên trong chiếc ấm này chứa chất nhầy là các enzim tiêu hóa và các lông xung quanh để bắt con mồi. Khi con mồi bay vào, một phần lá hình chiếc nắp ngay lập tức khép lại tóm gọn con mồi và chúng dần bị men tiêu hóa phân hủy. Thậm chí, cây nắp ấm còn có thể "đánh chén" cả một con chuột
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây bắt ruồi Venus flytrap là loài cây ăn thịt côn trùng mọc phổ biến ở những vùng lầy lội thuộc Bắc và Nam Carolia, Mỹ. Loài cây này có màu đỏ sặc sỡ, gồm hai mảnh và trên mép lá có chứa các gai nhọn
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Khi côn trùng, chỉ yếu thuộc lớp nhện "lạc" vào, hai nắp ngay lập tức khép lại khiến con mồi không thể thoát ra. Sau đó, một chất dịch nhầy được tiết ra để tiêu thụ con mồi trong vòng 10 ngày. Khi tiêu hóa hết, chiếc lá này sẽ mở ra để "đón chào" con mồi mới
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây xác chết có tên khoa học là Amorphophallus titanum, là một loài thực vật có hoa dạng chùm không phân nhánh lớn nhất trên thế giới. Chúng có xuất xứ từ Ai Cập. Cũng giống như hoa xác thối Rafflesia Arnoldii, cây xác chết có mùi hương và màu sắc giống như thịt thối để thu hút côn trùng với mục đích nhờ chúng mang phấn hoa đi để phát triển giống loài
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Năm 2005, Guinness chính thức công nhận cây Amorphophallus titanum lớn nhất được trồng tại vườn thú Wilhema ở Stuttgart, Đức với chiều cao 2,94 mét
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây máu rồng (Dracaena draco) được tìm thấy trên quần đảo Socotra của Yemen. Đây là một loài thực vật quý hiếm, có dáng hình kì dị, thường mọc trên những ngọn núi cao và có thể sống tới 500 năm.
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Nhựa của cây có màu đỏ, có khả năng bồi bổ cơ thể. Ngoài ra, nhựa cây huyết rồng còn được dùng trong các nghi lễ linh thiêng của các thầy phù thủy, người ta tin rằng nhựa cây sẽ làm tăng hiệu lực cho các phép thuật phù thủy
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Cây rắn hổ mang chủ yếu sống ở phía Bắc California và Nam Oregon, Mỹ. Môi trường sống là những vùng đầm lầy, nơi ẩm ướt , có thể đạt kích thước lên đến 2m. Điều thú vị, lá của cây mang hình dáng của một con rắn hổ mang đang thè lưỡi
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
"Chiếc lưỡi" này có tác dụng thu hút con mồi. Khi con mồi sập bẫy, nó sẽ bị hút lên vùng đỉnh cây và tại đây, chúng sẽ bị một loại nước nhấn chìm cho đến chết, bị phân hủy bởi các vi sinh vật và cây sẽ hút các loại nước trên để nuôi cơ thể
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ chúng là thạch nhũ trong hang động đá vôi chứ chẳng ai đoán được chúng là...nấm. Nấm răng gấu có hình dạng khác thường được phát hiện tại gần Pirbright.
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Một cây nấm gồm nhiều nhánh tập trung vào nhau và đều mọc ra từ thân gỗ, mỗi nhánh dài 10-30cm, màu trắng mọc rũ xuống dưới. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đây lại là một loại thực phẩm có mùi thơm khi chế biến. Không những vậy nó còn giúp chống lại ung thư, kích thích tăng trưởng thần kinh và tiêu diệt giun
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Hoa bỉ ngạn là một loài hoa kỳ lạ. Nó có tên khoa học là Lycoris Radiata. Điểm nổi bật của bỉ ngạn là những bông hoa mọc thành chùm lạ mắt. Điều thú vị là một khi cây ra hoa thì lá sẽ không phát triển nữa, có lá thì lại không có hoa nên hoa và lá bỉ ngạn muôn đời không bao giờ gặp nhau
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Hoa bỉ ngạn có 3 màu chính là màu đỏ, vàng và trắng nhưng phổ biến nhất là màu đỏ. Bỉ ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa, Bỉ ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Củ hoa bỉ ngạn rất độc
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
Tại mỗi quốc gia, hoa bỉ ngạn lại có ý nghĩa khác nhau. Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, Triều Tiên là nhớ về nhau, Trung Quốc là ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, vẻ đẹp của cái chết
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật
[ẢNH] Chiêm ngưỡng những loài thực vật