Giải tỏa "vàng tặc" trên sông Năng

(ANTĐ) - Phạm vi các đối tượng khai thác thuộc các địa bàn các thôn Nà Nộc, Tồm Làm, Nà Còi thuộc xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Cao Bằng. Tình trạng trên gây nham nhở dòng sông, thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông mất đất sản xuất, gât mất an ninh trật tự xã hội.

Giải tỏa "vàng tặc" trên sông Năng

(ANTĐ) - Phạm vi các đối tượng khai thác thuộc các địa bàn các thôn Nà Nộc, Tồm Làm, Nà Còi thuộc xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Cao Bằng. Tình trạng trên gây nham nhở dòng sông, thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông mất đất sản xuất, gât mất an ninh trật tự xã hội.

Trong thời gian vừa qua, lợi dụng thời tiết khô hạn, nước trên dòng sông Năng cạn kiệt, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã đổ xô từ nhiều nơi về đây để khai thác. Lúc đông nhất lên tới 9 tổ nhóm, mỗi tổ nhóm có từ 15-20 người, đều sử dụng các phương tiện hiện đại như máy xúc, máy bơm công suất lớn, dàn tuyển.

Không những thế, nhiều hộ dân còn kết hợp với các đối tượng để khai thác vàng trên ruộng của mình dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý đất đai…

Huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện giải tỏa các đối tượng khai thác vàng trái phép trên sông Năng nhằm lập lại trật tự khu vực này. Triển khai chiến dịch giải tỏa, huyện Ba Bể đã thành lập 4 tổ công tác liên ngành gồm các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương. Các lực lượng đã nhanh chóng giải tỏa, lập biên bản trục xuất các đối tượng cùng toàn bộ tang vật ra khỏi địa bàn. Tới thời điểm hiện nay, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này đã được giải quyết triệt để. Để duy trì kết quả đạt được, huyện đã chỉ đạo các tổ công tác thay nhau trực dọc tuyến sông 24/24h.

Quý Đôn