Giải tỏa nghi án xâm hại tình dục trẻ em

ANTĐ - Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, người dân xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội bỗng xôn xao về một nghi án xâm hại tình dục trẻ em. Sau quá trình tích cực củng cố chứng cứ, tài liệu, CAH Hoài Đức đã có trả lời chính thức. 

Theo đó, CAH Hoài Đức đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự, theo khoản 1, Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quyết định này không chỉ xua tan bầu không khí căng thẳng, ngờ vực ở xã An Thượng mà còn góp phần trả lại sự trong sạch cho người bị tố cáo…

Ngày 4-8-2011, CAH Hoài Đức nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Đông (trú ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng) với nội dung tố cáo Nguyễn Hữu T (SN 1989, trú cùng thôn) có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái chị là cháu Nguyễn Thị Kim Khánh, sinh ngày 19-12-2004. Nội dung đơn tố cáo và lời khai ban đầu của cháu Kim Khánh thể hiện, trong khoảng giữa tháng 7-2011, Nguyễn Hữu T đã 3 lần có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 8 tuổi này. Ngày 22-7-2011, chị Đông tắm rửa cho con gái thì phát hiện quần lót của cô bé dính máu. Tưởng Kim Khánh bị bệnh táo bón, chị Đông đã mua thuốc điều trị cho con, nhưng không khỏi. Kiểm tra kỹ thân thể con gái, chị Đông nhận thấy vết thương nằm ở bộ phận sinh dục. Sau đó, gia đình chị Đông được Kim Khánh nói lại rằng đã bị Nguyễn Hữu T dùng tay “nghịch” vào “vùng kín”.

Tiến hành trưng cầu giám định “vùng kín” của bé gái và một số đồ vật liên quan tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, CAH Hoài Đức nhận thấy không có cơ sở khẳng định cháu Nguyễn Thị Kim Khánh bị xâm hại tình dục. Mặt khác, CQĐT đã xác minh khoảng thời gian Nguyễn Hữu T bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục và có cơ sở để tin rằng anh này ngoại phạm. Từ các căn cứ đó, CAH Hoài Đức đã giải tỏa được nghi án xâm hại tình dục trẻ em ở địa phương.

(Tên những người liên quan đã được thay đổi)

Tin cùng chuyên mục