Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II thu hút nhiều đồ án quy hoạch xây dựng chất lượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 10-12, tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia đã tổ chức họp báo, công bố kết quả Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II.
Họp báo công bố kết quả Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II

Họp báo công bố kết quả Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) thành lập. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, tổ chức xã hội, người dân có đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn.

Giải thưởng đã nhận được sự đồng ý, ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & môi trường, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI.

Năm 2018, Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ I (VUPA 2018) được tổ chức với gần 100 tác phẩm tham dự ở 4 thể loại, đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong dư luận xã hội cũng như giới chuyên môn. Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) được phát động năm 2020 đã thu hút sự tham gia của gần 190 tác phẩm, ở 5 thể loại, gần gấp đôi so với lần thứ nhất.

Ngoài 4 thể loại tác phẩm tham gia dự giải lần thứ nhất là Thể loại A: Đồ án quy hoạch; Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; Thể loại C: Các ấn phẩm về quy hoạch; Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, phát triển đô thị xuất sắc, Ban tổ chức đã bổ sung thêm thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị. ó gồm các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển cây xanh, công viên; xử lý nước thải, rác thải, nghĩa trang, vệ sinh môi trường; giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn... nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Ông Trần Ngọc Chính, Trưởng BTC Giải thưởng đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thị

Ông Trần Ngọc Chính, Trưởng BTC Giải thưởng đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thị

Nhận xét về tác phẩm dự thi năm nay, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, Trưởng BTC Giải thưởng cho biết, VUPA 2020 đã nhận được các tác phẩm dự thi đến từ nhiều đô thị lớn và vùng, miền trên cả nước. Trong đó, nhiều thể loại công trình, tác phẩm mang ý tưởng sáng tạo đột phá, có tính khoa học và thực tiễn, khai thác tốt địa hình, thiên nhiên, cảnh quan, kiến trúc, đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội tại địa điểm lập quy hoạch, thể hiện được sự chuyên biệt, khoa học, chất lượng.

Khác với VUPA 2018, chiếm đến một nửa các tác phẩm tham dự VUPA 2020 là đồ án quy hoạch đã cho thấy sức hấp dẫn của Giải đối với các nhà quy hoạch, chủ đầu tư. Đặc biệt hơn khi có rất nhiều đồ án quy hoạch hướng về bảo tồn phát huy giá trị di sản, mang ý nghĩa về môi trường đô thị hay hướng về cộng đồng đến từ những nhóm tư vấn trong nước.

Sau một thời gian chấm giải với tinh thần cẩn trọng, công tâm, khách quan, Hội đồng chấm giải và Hội đồng các tiểu ban gồm các chuyên gia có uy tín ở các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, môi trường... đến từ trong và ngoài nước đã thống nhất trao 99 giải thưởng. Cụ thể: 4 giải Đặc biệt; 18 giải Vàng; 16 giải Bạc; 25 giải Đồng; 25 giải Khuyến khích; 6 Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu và 5 Danh hiệu xuất sắc.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng vì chất lượng Giải ngày một nâng cao

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng vì chất lượng Giải ngày một nâng cao

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã bày tỏ vui mừng về chất lượng của Giải ngày một nâng cao. Các tác phẩm đồ án quy hoạch chính là thể hiện văn hoá, hi vọng cũng như khát vọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia sẽ là nguồn động lực cho các kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà quản lý đô thị, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng… đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần định hướng tư duy sáng tạo trong quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị xanh, thông minh.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về Giải thường và các đồ án xuất sắc cần được làm mạnh mẽ hơn nữa để công tác quy hoạch như một động lực xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia sẽ là nguồn cảm hứng, điểm nhấn quan trọng trong quá trình đô thị hóa, phát triển đất nước.

Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn TP Hà Nội vào 19 giờ 30 phút, ngày 12-12-2021.