Giải thưởng fair-play bóng đá Việt lần đầu cho futsal?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ động từ bỏ cơ hội ghi bàn khi nhìn thấy một đồng nghiệp đau đớn nằm sân, cầu thủ Nguyễn Nhớ (CLB futsal S.Khánh Hòa) được đánh giá cao trong 5 đề cử rút gọn giải thưởng Fair-play bóng đá Việt Nam năm 2020.

Tại trận CLB S.Khánh Hòa gặp CLB K.Sài Gòn thuộc giải futsal vô địch quốc gia 2020, trong tư thế có bóng và chuẩn bị sút cầu môn trống trải rất gần trước mặt, cầu thủ Nguyễn Nhớ bất ngờ bóng ra ngoài đường biên khi thấy một hậu vệ đối phương chuẩn bị tranh chấp với mình không may bị chấn thương nằm sân.

Ở tình huống tương tự, nhiều cầu thủ chọn cách đoạt cơ hội để ghi bàn, song Nguyễn Nhớ đã hành động rất nhân văn là sút bóng ra ngoài để nhân viên y tế vào sân sớm nhất chăm sóc sức khỏe cho đồng nghiệp.

Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ (bên phải) gây ấn tượng với hành động "bỏ bóng cứu người"

Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ (bên phải) gây ấn tượng với hành động "bỏ bóng cứu người"

Cú sút bóng ra ngoài của cầu thủ S.Khánh Hòa đã nhận được sự tán thưởng rất lớn từ khán giả, đồng đội và cả đối thủ. Ở trận đấu này, đội bóng của Nguyễn Nhớ bị gỡ hòa 4-4 đúng vào giây cuối cùng, nhưng anh vẫn là người chiến thắng trong mắt những người yêu trái bóng tròn.

Hành động nhân văn của Nguyễn Nhớ nhận được đề cử giải thưởng Fair-play bóng đá Việt Nam năm 2020 và được đánh giá cao trong số 5 đề cử cuối cùng do Hội đồng thẩm định công bố.

Bốn đề cử còn lại gồm cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB Hoàng Anh Gia Lai) dù bị đối phương ném bóng vào mặt song đã biết kìm chế để "hạ nhiệt" trận đấu và lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp sau khi trận đấu kết thúc; cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) khuyên ngăn đồng đội đang có ý định ẩu đả với nhân viên khiêng cáng sân Bình Dương; HLV Phạm Minh Đức dấn dắt tân binh V-League - CLB Hà Tĩnh để lại nhiều ấn tượng mà trên hết là tinh thần tôn trọng luật chơi; CLB Sài Gòn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện thiết thực.

Kết quả bầu chọn được ban tổ chức giữ kín trước khi công bố chính thức tại gala trao giải, dự kiến tổ chức tháng 1-2021.

Ra đời từ năm 2012 với mong muốn "lấy hoa thơm đẩy lùi cỏ dại" trong "vườn hoa" bóng đá Việt, giải thưởng Fair-play đã ghi nhận và vinh danh nhiều cá nhân, tổ chức, hành động đẹp, nhân văn song đến nay vẫn chưa có đại diện nào của futsal thắng giải cao nhất.

Vinh danh HLV Lê Thụy Hải

Ban tổ chức giải thưởng Fair-play 2020 cho biết sẽ vinh danh HLV Lê Thụy Hải ở hạng mục Fair-play trọn đời, để ghi nhận những đóng góp quý báu, bền bỉ của ông từ khi là cầu thủ cho tới lúc làm HLV.

Nhà cầm quân 74 tuổi vài năm gần đây bị bệnh hiểm nghèo vẫn theo dõi sát sao thời sự bóng đá Việt Nam và thường có những phản biện, đóng góp quý giá.

Thời trai trẻ, ông Lê Thụy Hải từng khoác áo đội Tổng cục Đường sắt, ghi dấu ấn bằng bàn thắng vào lưới Cảng Sài Gòn trên sân Cộng hòa (nay là Thống Nhất) đánh dấu sự sum họp của làng bóng hai miền Nam- Bắc. Ở cương vị HLV, ông Hải từng dẫn dắt nhiều CLB, ấn tượng nhất là ba chức vô địch cùng CLB Bình Dương (2007, 2008, 2014), và kết hợp với HLV Mai Đức Chung của đội tuyển U22 quốc gia mang về chiếc cúp Merdeka quý giá năm 2020.

Ngoài thành tích chuyên môn, nhà cầm quân 74 tuổi còn nổi tiếng là người cá tính, thẳng thẳn góp ý, phản biện những vấn đề quan trọng, góp phần vào sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Thời gian qua, dù mắc bệnh hiểm nghèo song ông vẫn theo dõi diễn biến thời sự của bóng đá nước nhà.