Hà Nội

Giải quyết mâu thuẫn, thành ra giết người

ANTĐ - Ngày 15-12, CAH Mê Linh cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xóm 1, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Khoảng 20h ngày 11-12, Lê Ngọc Quy, 21 tuổi; Lê Phú Hiếu, 23 tuổi, Lê Văn Chiến, 23 tuổi cùng trú ở Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh đi đến quán cà phê Châu Hằng ở Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, uống cà phê và xem bóng đá.

Tại đây, Quy nhận được điện thoại của Lê Văn Hảo (tên gọi khác là Tèo), 18 tuổi cũng ở Văn Quán, Văn Khê, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn, do xô xát đánh nhau từ tháng 11-2014.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hảo cùng Nguyễn Văn Thật, 19 tuổi, và Nguyễn Văn Thắm, 25 tuổi (Thật và Thắm là 2 anh em ruột), Nguyễn Văn Tuyến, 18 tuổi, Nguyễn Thanh Tùng, 16 tuổi, cùng ở Đông Cao, Tráng Việt đi 2 xe máy đến quán cà phê Châu Hằng. Đến nơi, nhóm Hảo gồm: Hảo, Thật, Thắm, Tùng và Tuyến đứng ngoài ngõ vào quán cà phê. Hảo gọi Quy ra ngoài nói chuyện, vì sợ bị đánh nên Quy đã gọi thêm Trần Hồng Quân, 27 tuổi, trú ở Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, đến hỗ trợ.

Lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ giết người

Nhận điện thoại, Quân rủ thêm một người bạn tên Trường đi cùng (nhưng không nói rõ lý do). Lê Văn Tuấn, 16 tuổi, ở Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh (là cháu họ Quân) đang ngồi chơi ở nhà cũng xin đi cùng. Khi đi, Tuấn cầm theo một con dao bầu. Khi Quân đến quán cà phê thì gặp Quy, Hiếu, Chiến nên cả bọn cùng kéo nhau ra ngoài gặp nhóm Hảo. Tại đây hai nhóm đã xảy ra xô xát.

Tuấn rút dao ra hô lớn “đứa nào vào đây tao chém chết”, đồng thời dùng dao chém một nhát vào lưng và đâm vào ngực Nguyễn Văn Thật. Chạy được vài bước thì Nguyễn Văn Thật gục xuống đường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng Thật đã tử vong vết dao đâm thấu tim, gây mất máu cấp.

Đối tượng Lê Văn Tuấn

Nhận được tin báo, CAH Mê Linh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường điều tra.

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Tuấn, Trần Hồng Quân và Lê Ngọc Quy. Lệnh bắt đối với Quân và Quy đã được thực hiện ngay sau đó. Đến 16h chiều cùng ngày, Lê Văn Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi liên quan đến vụ án.

Ngày 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Văn Tuấn, 16 tuổi, Trần Hồng Quân, 27 tuổi, Lê Ngọc Quy, 21 tuổi, về hành vi giết người.