Giải quyết mâu thuẫn bằng kiếm và súng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến quán nhậu. Tại đây các đối tượng dùng kiếm, cốc thủy tinh, chai bia và súng tấn công lẫn nhau.

Vừa qua, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã tiến hành tạm giữ nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 5-3.

Theo đó, do có mâu thuẫn nên vào lúc 23h ngày 5-3, Trần Xuân Minh (SN 1995) trú phường Trung Đô, TP. Vinh; Vương Anh Tú (SN 1996) trú phường Lê Lợi, TP. Vinh; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990) trú phường Đội Cung, TP. Vinh; Nguyễn Đức Hậu (SN 2003) trú phường Quán Bàu, TP. Vinh và Lê Trung Kiên (SN 1998) trú phường Cửa Nam, TP. Vinh hẹn với Thắng (SN 1997) trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh đến quán nhậu trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh để nói chuyện.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an (ảnh: TT)

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an (ảnh: TT)

Thắng dẫn theo 3 người khác đến điểm hẹn. Khi nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, nhóm của Thắng dùng kiếm đe dọa đối phương. Về sau, do yếu thế nên nhóm của Thắng bỏ chạy.

Quá trình rượt đuổi, Hậu, Tú, Kiên và Minh đã dùng cốc thủy tinh, chai bia ném về phía nhóm của Thắng. Nguyễn Mạnh Hùng dùng súng ngắn màu đen, nhãn hiệu GR88 và bóp cò, gây nên tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo, công an TP. Vinh nhanh chóng đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Ngày hôm sau, Trần Xuân Minh và Nguyễn Mạnh Hùng đã đến công an để đầu thú. Cơ quan Điều tra Công an TP. Vinh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Anh Tú, Lê Trung Kiên và Nguyễn Đức Hậu về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội của mình.