Giải quyết cờ bạc “cỏ” trong công viên Thống Nhất

ANTĐ - Qua Đường dây nóng, Báo ANTĐ nhận được phản ánh về hiện tượng một số người dân, cứ buổi chiều lại tụ tập đánh bạc trong công viên Thống Nhất, chủ yếu ở khu vực gần Quán Gió. Về vấn đề trên, ngày 23-4, trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết:

Hiện tượng một số người đánh bạc ở khu vực Quán Gió như thông tin Đường dây nóng Báo ANTĐ nhận được là đúng. Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tượng bộc phát của những người đi tập thể dục hay vào công viên dạo chơi, chứ không mang tính tổ chức, chuyên nghiệp. CAQ Hai Bà Trưng thường xuyên chỉ đạo đội nghiệp vụ và CAP Lê Đại Hành xử lý các trường hợp tụ tập đánh bạc. Đơn cử, ngày 15-4 vừa qua, Đội CSHS CAQ phục bắt quả tang 2 vụ, 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi “chắn”. Các đối tượng khai nhận mỗi ván thắng thua phải trả từ 2.000 đến 4.000 đồng. Phần lớn trong số các trường hợp đánh bạc bị bắt giữ, xử lý khai nhận mục đích chính vào công viên tập thể dục.

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý, CAQ Hai Bà Trưng đã đề nghị đơn vị quản lý công viên Thống Nhất tổ chức, sắp xếp hàng quán trong khuôn viên, và tăng cường nhân viên bảo vệ đẩy đuổi không cho tụ tập đông người, tránh hình thành những xới bạc “cỏ” gây xấu hình ảnh công viên, bức xúc dư luận.