Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

ANTĐ - Ngày 31-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chủ trì Hội nghị về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. 

Ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, giáo dục đào tạo gắn liền với hưng thịnh đất nước vì vậy việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch nước, các cấp, các ngành. Việc này đòi hỏi những người tâm huyết với giáo dục góp ý, hiến kế các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhằm thực hiện mong muốn đưa giáo dục Việt Nam ra khỏi yếu kém, bất cập hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, các ý kiến cần xác định thực tế mục tiêu giáo dục cũng như nội dung, chương trình của từng cấp học có khiếm khuyết gì để sửa. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu về việc có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không khi có nhiều trường đỗ xấp xỉ 100% và việc tổ chức 2 kỳ thi quốc gia quá gần nhau như hiện nay đang gây tốn kém, vất vả cho người dân...