Giai nhân bóng đá Mỹ tố bị HLV nam bạo hành

ANTĐ - Mỹ nhân bóng đá nữ USA, Hope Solo vừa tố cáo cựu HLV Greg Ryan đã bạo hành cô hồi World Cup 2007.

Mỹ nhân tóc vàng Hope Solo và ông thầy Greg hồi năm 2007

Đoạt HCV Olympic 2012 tại nội dung bóng đá nữ, Hope Solo đang nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận Hoa Kỳ. Chính vào thời điểm này, mỹ nhân tóc vàng ra cuốn tự truyện “Solo: A Memoir of Hope”. Trong cuốn sách của mình, Hope bất ngờ tố cáo cựu HLV Greg Ryan bạo hành cô hồi năm 2007.

“Tất cả chúng tôi đều tim lặng, tôi không còn gì để nói vì thế đã đứng lên đi về. Greg lao tới, đẩy tôi ngã lăn trên ghế rồi mắng nhiếc lớn tiếng: “khốn nạn, cô chỉ được về khi tôi cho phép, hiểu chưa!””
, Hope Solo kể về việc bị cựu HLV Greg Ryan bạo hành.

Hope tiết lộ sự việc đã xảy ra trong một buổi họp kín của tuyển bóng đá nữ Mỹ ở World Cup 2007, trước trận bán kết đụng độ Brazil. Sau khi bạo hành Hope Solo, cựu HLV Greg còn không cho nữ thủ môn này bắt trận gặp các vũ công samba. Kết quả Mỹ đã thua Brazil 0-4.

“Đó là sai lầm cơ bản, ai cũng biết thế”,
Solo tỏ vẻ bực tức nói với giới truyền thông hồi năm 2007, ngay sau trận thua Brazil. Hiện cựu HLV Greg Ryan đang bị dư luận Mỹ chỉ trích gay gắt. Song ông này vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn, bác bỏ tố cáo của cô học trò cũ.

“Đây quả là cáo buộc vô căn cứ. Tôi không đẩy ngã Hope Solo và sẵn sàng chứng minh điều đó. Tại sao khi đó cô ta không đưa sự việc ra ánh sáng mà lại là bây giờ, sau 5 năm?”
, Greg vặn ngược lại động cơ của cô học trò cũ trong vụ tố cáo mình.

Cũng theo Hope Solo tiết lộ, ở thời điểm năm 2007 cô không có nhiều bạn tại đội tuyển quốc gia. Đây là lý do khiến Solo không dám tố cáo Greg. Solo còn cho biết có nhân chứng sẵn sàng đối chất về cáo buộc này!