Giải mối nguy từ ‘chuồng cọp’ – Cách làm hay của Công an quận Thanh Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ hai tại “chuồng cọp” ; đ ó là cách làm - mô hình hay của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, khen ngợi và gợi mở nhân rộng toàn địa bàn thành phố.

Nghìn “chuồng cọp’, vạn … nỗi lo

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, địa bàn quận có 16.130 căn hộ, nhà ở riêng lẻ người dân làm “chuồng cọp”. Mục đích của các “chuồng cọp” này nhằm phòng chống trộm cắp, cũng như cơi nới diện tích sử dụng. Kết cấu chung của “chuồng cọp” là làm bằng lồng sắt, hàn bịt kín lô gia, ban công, tầng tum tại các nhà ở riêng lẻ, tuy nhiên đại đa số đều không trổ cửa thoát nạn. Trong khi đó, người dân còn thiếu kiến thức và kỹ năng về PCCC, thoát nạn, chưa chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy...

CAQ Thanh Xuân hướng dẫn, vận động các hộ gia đình dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ hai tại "chuồng cọp"

CAQ Thanh Xuân hướng dẫn, vận động các hộ gia đình dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ hai tại "chuồng cọp"

Thực tế cho tháy, trên địa bàn Hà Nội từng xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến căn hộ, nhà ở có “chuồng cọp”, gây hậu quả thương tâm, khi nạn nhân không thoát ra được ra ngoài, các lực lượng chức năng mất nhiều thời gian và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Gần đây nhất là vụ cháy ngày 04/02/2021, tại nhà cho thuê để ở, kết hợp kinh doanh online, địa chỉ ngách 123/24 Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, làm 4 người tử vong; và vụ cháy ngày 04/4/2021 tại ngôi nhà 3 tầng trên phố phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, cũng khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Hiện trường vụ cháy cho thấy, một phần do tầng 2 ngôi nhà không thiết kế ban công và cửa, tầng 3 được lợp tôn nhưng xung quanh chủ nhà lại hàn khung quây kín nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài...

“Mỗi chuồng cọp là từng ấy nỗi lo. Khuyến cáo, cảnh báo là động thái cần thiết. Song cấp thiết hơn cả là sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền và cán bộ cơ sở”, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân nhìn nhận.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình

Nhận thức rõ mối nguy và hậu quả do cháy, nổ gây ra từ “chuồng cọp”, Công an quận Thanh Xuân đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch về tuyên truyền, vận động người dân dỡ bỏ, mở cửa thoát nạn trên “chuồng cọp”.

Đồng thời, Công an quận chủ động ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, thông báo, chương trình công tác PCCC&CNCH liên quan đến việc tuyên truyền, vận động người dân dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ hai tại các lồng sắt nhà tập thể cũ, ban công, lô gia, tầng tum hàn bịt kín bằng sắt của nhà ở riêng lẻ (gọi tắt là chuồng cọp) và tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

“Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào được quan tâm, chú trọng, thực hiện dưới nhiều hình thức, nội dung thiết thực, đa dạng nhằm tiếp cận đến nhiều diện loại đối tượng và sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân”, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Cụ thể, Công an quận phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo hình và phát thanh, báo điện tử... xây dựng phóng sự tuyên truyền;

Chỉ đạo Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an phường xây dựng các bài viết và các clip nêu gương các hộ gia đình tiên phong về việc dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2, cũng như trang bị phương tiện PCCC&CNCH;

phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 11 phường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về an toàn và lợi ích của việc mở lối thoát nạn thứ hai; đồng thời huấn luyện, hướng dẫn cho người dân thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra...

Sau thời gian thí điểm trên địa bàn 2 phường Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam, kết quả đã có 2.736 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai trên tổng số 4.217 hộ gia đình có “chuồng cọp”, đạt 65% và 2.635 hộ gia đình tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và CNCH.

Đến thời điểm này, toàn địa bàn quận đã có 7.953 nhà có ban công, lô gia, lối lên mái từng rào kín, kiên cố đã được mở cửa tạo lối thoát nạn, lối ra khẩn cấp. Nhiều hộ gia đình đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thiết bị phá rỡ, thiết bị cảnh báo cháy sớm, thang dây, thang rút...

Đáng chú ý, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương có cách làm hay như: phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Hạ Đình hỗ trợ kinh phí cho người dân mua sắt làm khung cửa, trả tiền thuê thợ cơ khí để hàn cắt mở lối thoát nạn thứ hai;

tổ chức các nhóm thợ đi mở cửa cho từng khu dân cư, đặc biệt đã biểu dương khen thưởng các hộ gia đình tiên phong, đi đầu trong phong trào “tìm lối thoát cho chuồng cọp”.

Ở quận Thanh Xuân, phong trào đã và đang được nhân rộng, lan tỏa đến nhiều người dân, nhất là cư dân sống tại các chung cư, tập thể cũ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. “Nhận thức của người dân thay đổi, chuyển biến tích cực. Mối nguy từ chuồng cọp từng bước giảm dần. Đó là phần thưởng lớn nhất, ý nghĩa nhất, với lực lượng CS PCCC&CNCH nói riêng’, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng bày tỏ.