Giải mật vụ Triều Tiên chuyển tặng Cu Ba 100.000 khẩu AK-47

ANTĐ - Theo tiết lộ của chính chủ tịch Fidel Castro, trong giai đoạn thập niên 80 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã cung cấp miễn phí cho Cu Ba một số lượng lớn tiểu liên AK-47.

Tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, ngày 16/08 cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã lâu, lãnh tụ cách mạng Cu Ba Fidel Castro đã lên tiếng xác nhận, ngay từ đầu thập niên 80, Triều Tiên đã cung cấp miễn phí cho Cu Ba 100.000 khẩu tiểu liên Kalashnikov loại AK-47.

Lý do để Triều Tiên làm như vậy là do nhận được chỉ thị của Chủ tịch ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô khi đó là ông Yuri Andropov. Khi đó, ông Andropov nói, trong trường hợp Cu Ba chịu sự tấn công của Mỹ, Bình Nhưỡng giúp La Habana cũng là tự bảo vệ mình.

Tiểu liên Kalashnikov AK-47 của Liên Xô

“Chúng tôi hỏi ông ấy, liệu Liên Xô có thể cung cấp miễn phí vũ khí cho chúng tôi và trong tương lai sẽ luôn như thế hay không? Ông ấy đã đưa ra câu trả lời chắc chắn và bảo chúng tôi đừng lo lắng. Và rồi Liên Xô cung cấp vũ khí cho chúng tôi, chúng tôi lại sử dụng chúng để chống những kẻ xâm lược” - Chủ tịch Fidel Castro nói.

Theo tài liệu hãng tin RIA Novosti tham khảo từ các nguồn thông tin địa phương, Chủ tịch Fidel Castro còn nhấn mạnh, lúc đó chỉ có một vài người biết rõ nội tình sự việc này, vì nếu thông tin này lọt vào tay kẻ địch thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Bài báo cho biết, vì vậy Triều Tiên đã đồng ý với đề nghị của Nga, bí mật chuyển giao cho Cu Ba các loại vũ khí hạng nhẹ, với số lượng khoảng 100.000 khẩu tiểu liên AK-47.