Giải cứu hàng chục con tin bị nhóm Hồi giáo bắt cóc

ANTĐ - Hôm nay, 18-1, dẫn lời các quan chức Algeria, hãng thông tấn nhà nước APS cho biết, chiến dịch quân sự nhằm giải cứu các con tin bị quân du kích Hồi giáo giam giữ tại một cơ sở sản xuất khí đốt tại miền đông Algeria đã kết thúc.
Bộ trưởng truyền thông Algeria Mohamed Said Belaid ngày 17-1, nói rằng có một số con tin đã bị chết và bị thương trong chiến dịch này. Kênh truyền hình nhà nước Algeria báo cáo có 4 người nước ngoài đã bị giết chết.
Quân đội Algeria đã tấn công vào cơ sở trên gần thị trấn sa mạc In Amenas ở miền đông nước này vào hôm thứ Năm sau khi giới chức trách Algeria từ chối thương lượng với những kẻ bắt cóc. Những tên này khi đó đang giam giữ nhiều con tin trong đó có ít nhất 40 người có quốc tịch nước ngoài.

Giải cứu hàng chục con tin bị nhóm Hồi giáo bắt cóc ảnh 1
Mokhtar Belmokhtar-thủ lĩnh lữ đoàn mặt nạ-
một tổ chức khủng bố có quan hệ chặt chẽ với Al Qaeda và Cơ sở sản xuất khí đốt-
nơi giam giữ hàng chục con tin trong đó có ít nhất 40 người nước ngoài


Những tên khủng bố thuộc một nhóm tự phong là Masked Brigade (Lữ đoàn Mặt nạ) có quan hệ với al-Qaeda tại vùng Maghreb (vùng đất chung của người Hồi giáo ba nước Ma-rốc, Algeria và Tunisia) đã yêu cầu thả tự do cho những người Hồi giáo bị giam giữ ở các nhà tù Algeria và chấm dứt hành động quân sự của Pháp tại Mali.

Có khoảng 30 người Algeria và 15 người quốc tịch khác được báo cáo đã trốn thoát khỏi cơ sở sản xuất khí đốt này trước khi quân đội Algeria bao vây và truy lùng khu vực.

Cuộc khủng hoảng con tin xảy ra khi quân đội Pháp mở một cuộc tấn công vào trung tâm Mali trước quân Hồi giáo cấp tiến, những kẻ mà từ tháng 3 năm ngoái đã cùng với quân nổi dậy Tuareg đưa đất nước Bắc Phi này trở lại "chảo lửa" bạo lực.