Giải cứu cô gái bị bắt giữ, ép làm "gái gọi"

ANTĐ - Ngày 17-9, CATP Hà Nội phối hợp CAQ Đống Đa khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 đối tượng, giải cứu an toàn nạn nhân bị bắt giữ.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức), Trần Văn Thạnh (SN 1990, trú tại Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang), Hoàng Văn Hưng (SN 1993, trú tại Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình), Vũ Văn Chiến (SN 1993, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Phạm Tuấn Anh (SN 1990, trú tại ngõ 2 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, 5 đối tượng trên chuyên làm dịch vụ cung cấp gái cho các nhà hàng, quán karaoke. Khoảng đầu tháng 8, các đối tượng tuyển T.P.L (trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) vào đường dây gái gọi dưới sự chỉ đạo của bọn chúng. Sau một thời gian làm việc, L bị mất trộm 3,5 triệu đồng nên đã bỏ làm. Tối 12-9, bọn chúng phát hiện L. ở hồ Ba Mẫu (Phương Liên, Đống Đa), chúng đã bắt đưa về nhà nghỉ 2A hồ Ba Mẫu, đánh đập, dùng dao kiếm đe dạ, bắt chị Ly phải làm gái gọi theo yêu cầu của bọn chúng.

Nhận được tin báo, CATP Hà Nội phối hợp CAQ Đống Đa nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt giữ 5 đối tượng, giải cứu an toàn nạn nhân là T.P.L.

CAQ Đống Đa đang lập hồ sơ xử lý.