Mỹ:

Giải cứu bé gái 10 tuổi bị mẹ giam cầm trong nhà vệ sinh

ANTĐ - Bé gái tội nghiệp 10 tuổi bị mẹ giam trong nhà vệ sinh chỉ nặng hơn 14kg, bằng 1/3 trọng lượng của những trẻ cùng độ tuổi.

Một phụ nữ ở thành phố Kansas, Missouri, Hoa Kỳ bị buộc tội “cầm tù” đứa con gái mới 10 tuổi của mình trong nhà vệ sinh, không cho cô bé ra ngoài để ăn, ngủ và thậm chí là làm vệ sinh.

Bé gái tội nghiệp này chỉ nặng hơn 14kg, theo hồ sơ của bệnh viện thì em có cân nặng chỉ khoảng 2,7 kg khi được 4-5 tuổi. Em cũng bị rất nhiều tổn thương ở da và chậm phát triển.

Cảnh sát ở thành phố Kansas nói: “Cân nặng của cô bé chỉ bằng 1/3 so với trọng lượng trung bình của một bé gái 10 tuổi. Chúng tôi không biết cô bé đã bị giam cầm ở đó trong bao lâu song rõ ràng là em đã phải dành phần lớn thời gian ở nơi bẩn thỉu đó”.

Vụ việc được phát hiện sau khi đường dây nóng của Bộ phận trẻ em ở Missouri nhận được tin báo về một bé gái bị nhốt, không được ăn uống và vệ sinh.

 Jacole Prince, 29 tuổi bị buộc tội ngược đãi và gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ
 Jacole Prince, 29 tuổi bị buộc tội ngược đãi và gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ

Em không được ăn uống với mẹ và các em của mình, em cũng không được phép ra ngoài chơi. Nhà vệ sinh cũng chính là phòng ngủ của em, cô bé tội nghiệp trình bày với cảnh sát..

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ mẹ của em gái này là Jacole Prince và bạn trai. Bà mẹ khai nhận đã nhốt con gái vì lo sợ có thể gặp rắc rối nếu ai đó nhìn thấy cô bé bị suy dinh dưỡng nặng.

Bạn trai của cô này khai báo hoàn toàn không biết việc Jacole Prince giam cầm đứa con gái 10 tuổi.

Jacole Prince, 29 tuổi bị buộc tội hành hung cấp độ 1, ngược đãi và gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Cả 3 đều được xem là những trọng tội.