Giải cứu 5 cô gái suýt sập bẫy bọn “buôn người”

ANTĐ - Cuối tháng 8-2012, phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên qua lại biên giới Việt - Trung, có biểu hiện nghi vấn mua bán người.

Các đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Thìn, SN 1991 và Cao Quang Hùng, SN 1990, đều trú tại thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

13h ngày 4-9, tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trên đang đưa 5 thiếu nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Các cô gái đều sinh năm 1994, thường trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc với nạn nhân của một vụ mua bán người

Giải cứu 5 cô gái suýt sập bẫy bọn “buôn người” ảnh 2 Giải cứu 5 cô gái suýt sập bẫy bọn “buôn người” ảnh 3

Đối tượng Hùng (ảnh trái) và Thìn

Nguyễn Tiến Thìn và Cao Quang Hùng khai nhận đã làm quen với 5 nữ công nhân trẻ ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), rồi rủ họ lên Lạng Sơn chơi, lừa gạt, đưa các nạn nhân sang Trung Quốc. Nếu trót lọt, chúng sẽ bán các cô gái cho bọn “buôn người” để ép họ bán dâm tại các quán trọ, nhà nghỉ vùng giáp biên. Ngày 9-9, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng Hùng và Thìn về hành vi mua bán người. 

Được biết, giá mỗi cô gái bị các đối tượng bán cho bọn “buôn người” là 10 triệu đồng.