Giải cứu 129 công nhân may khốn khổ

ANTĐ - Ngày 5-2, cảnh sát Mexico đã giải cứu thành công 129 công nhân, trong đó có 6 trẻ chưa thành niên bị bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục tại nhà máy may Yes International ở Zapopan, phía Tây bang Jalisco, Mexico, do 4 người Hàn Quốc nhập cư trái phép điều hành và quản lý.

Ông Ardelio Vargas Fosado, đại diện của Cơ quan Di trú Quốc gia Mexico (INM) cho biết, cảnh sát đã đột kích nhà máy trên sau khi họ nhận được thư nặc danh tố cáo 4 người chủ Hàn Quốc có “biểu hiện” lạm dụng tình dục các công nhân nữ. Lời khai của các công nhân cho thấy, họ không được ký hợp đồng lao động, làm việc thường xuyên quá 8 giờ/ngày, thời gian nghỉ trưa không có, không có tiền làm tăng ca, không được hưởng chế độ phúc lợi và phải làm việc trong điều kiện môi trường ô nhiễm. Hiện 4 đối tượng người Hàn Quốc đã bị bắt giữ.