Giải cứu 11 phụ nữ Việt bị bắt sang Trung Quốc bán dâm

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc vừa giải thoát 11 phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc và ép bán dâm ở khu vực biên giới nước này.
Báo chí Trung Quốc hôm 23/6 đưa tin, cảnh sát thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây nước này vừa phá đường dây bắt cóc phụ nữ Việt và ép bán dâm ở một khu tự trị phía Tây Nam Trung Quốc.
2 phụ nữ được giải thoát và “tú bà” họ Wei, cũng là một người Việt, đã được chuyển về Việt Nam vào hôm 22/6. 9 nạn nhân còn lại đang chờ được đưa về nước.
Nhiều phụ nữ Việt bị bắt cóc sang Trung Quốc và ép bán dâm. (Ảnh minh họa)
Nhiều phụ nữ Việt bị bắt cóc sang Trung Quốc và ép bán dâm. (Ảnh minh họa)
Trước đó, cảnh sát Móng Cái đã yêu cầu cảnh sát Đông Hưng phối hợp điều tra về đường dây mại dâm xuyên biên giới sau khi nhận được lời cầu cứu của một phụ nữ tên Ruan. Ruan bị bán sang thành phố Nam Ninh, Quảng Tây vào tháng Tư.
Các nạn nhân bị giam trong một cửa hiệu làm đẹp và bị ép đi khách. Wei làm nhiệm vụ giám sát hành động của các cô gái để ngăn họ chạy trốn. Lợi dụng sơ hở của tú bà, Ruan đã gọi điện thoại về nhà vào hôm 29/5 và thông báo cho gia đình về hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Sau khi nhận được tin, cảnh sát Nam Ninh đã đột phá ổ mại dâm vào hôm 12/6, giải cứu các nạn nhân.
Mặc dù bị truy quét liên tục, thị trường buôn bán gái mại dâm người nước ngoài ở Trung Quốc vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở các khu vực giáp biên giới.

Tin cùng chuyên mục