Giải bài toán thể lực cho ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Cùng sở hữu chuyên gia người Đức - Martin Forkel, nhưng những tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực ở ĐT U19 lại không đồng nghĩa với tình trạng tương tự ở ĐT Việt Nam, những người chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2016 đầy chông gai.

Giải bài toán thể lực cho ĐT Việt Nam ảnh 1

Vai trò của HLV thể lực Martin Forkel với ĐT Việt Nam lúc này quan trọng không kém HLV trưởng

Chiều qua 27-10, ĐT Việt Nam đã hoàn thành chuyến tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc bằng thắng lợi 5-2 trước đội đang đá Giải hạng ba Hàn Quốc là Pocheon FC. Công Vinh ghi đậm dấu ấn của mình với một cú đúp. Như vậy, chuyến đi đã diễn ra khá suôn sẻ với HLV Hữu Thắng và các học trò, khi trước đó, ĐT Việt Nam đã thắng FC Seoul 3-0 và hòa ĐH Jeonju 1-1.

Đây là một trong những chuyến tập huấn nước ngoài dài ngày hiếm hoi của ĐT Việt Nam thời gian qua. Sở dĩ VFF chọn Hàn Quốc là bởi điều kiện về khí hậu cũng như ăn uống ở đây được cho là rất phù hợp để các tuyển thủ Việt Nam tăng cường thể lực sau một mùa giải khốc liệt.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển, đặc biệt cầu thủ xứ Hàn có thể lực không kém gì các cầu thủ châu Âu, như những Ahn Jung Hwan, Park Ji Sung trong quá khứ, hay Son Heung Min ở thời điểm hiện tại. Chuyến đi Hàn Quốc giúp HLV Hữu Thắng giải phần nào đó bài toán thể lực, nhưng để ông hài lòng thì có lẽ là chưa.

Khoảng 1/3 cái tên trong danh sách ĐT Việt Nam đều xấp xỉ 30 tuổi. Trong đó những trụ cột như Công Vinh đã 31 tuổi, thậm chí Đình Luật đã 33 tuổi. Đây là độ tuổi sẽ phải cần những điều chỉnh rất hợp lý và khoa học, với cường độ thích hợp thì mới có thể có được sự sung mãn khi bước vào AFF Cup.

Trong khi đó, những gì mà ĐT U19 Việt Nam thể hiện ở giải U19 châu Á có lẽ đang khiến rất nhiều người cảm thấy hài lòng. Những cầu thủ ở độ tuổi “17 bẻ gãy sừng trâu” trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn đã xóa tan mọi ác cảm về thể lực của bóng đá Việt Nam ở những đấu trường lớn. Trước đây, hầu như đến cuối trận là các cầu thủ Việt lại tỏ ra đuối sức, hụt hơi và không thể theo kịp bóng.

Từ đó dẫn đến nhiều tình huống để thua đáng tiếc. Còn bây giờ, ngay cả trước những đối thủ vốn nhanh, mạnh và khỏe như   CHDCND Triều Tiên, UAE, Iraq và Bahrain, cầu thủ Việt Nam vẫn đá sòng phẳng cho tới phút cuối cùng, với những đôi chân thoăn thoắt, chắc nịch và đầy tỉnh táo. 

Theo dõi cả hai đội, nhiều CĐV Việt Nam mong rằng, giá như đội tuyển quốc gia đá AFF Suzuki Cup có được đẳng cấp, kinh nghiệm của chính họ, nhưng lại có được nền tảng thể lực sung mãn như đàn em U19 thì tốt biết bao. HLV Hữu Thắng hẳn mong điều đó hơn ai hết, nhưng ông cũng hiểu để nạp năng lượng cho những chiến binh vừa trải qua một mùa giải mệt nhoài không phải chuyện đơn giản.

Chính vì thế, HLV Martin Forkel vừa chăm sóc tuyển U19, vừa vẫn phải theo sát ĐT Việt Nam cho những kế hoạch tăng cường thể lực trong giai đoạn sắp tới, khi AFF gần cuối tháng 11 khởi tranh.Martin Forkel không phải “phù thủy”, nhưng ít nhất người ta có thể lạc quan sau những gì chuyên gia này làm với các cầu thủ trẻ. Hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc đến 31-10, rồi trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Indonesia vào ngày 8-11.