“Giấc mơ Boeing” đứt đoạn

ANTĐ - Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và nhiều cơ quan hàng không trên thế giới đã ra lệnh cho các hãng hàng không phải ngừng sử dụng loại máy bay Boeing 787 sau một loạt sự cố liên quan đến loại máy bay được cho là đắt khách nhất từ trước đến nay này. 

Siêu máy bay Boeing 787 - Dreamliner

Thông báo của FAA cho biết, lệnh tạm cấm bay này sẽ được kéo dài cho tới khi chứng minh được rằng các máy bay này đã được khắc phục sự cố liên quan đến nguy cơ gây cháy do có lỗi kỹ thuật ở ắc quy trên khoang máy bay để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Yêu cầu này được đặt ra sau khi một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways ngày 16-1 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Takamatsu của Nhật Bản vì phát hiện thấy khói phát ra từ ắc quy  lắp trên khoang máy bay. 

Trước đó, ngày 7-1, sự cố tình trạng tương tự đã xảy ra đối với 1 máy bay Dreamliner của Japan Airlines. Chiếc máy bay này đã bất ngờ phát lửa khi đang đậu trong sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston, bang 

Massachussetts. Ngoài ra, một số máy bay Boeing 787 khác cũng đã phải hoãn bay sau khi phát hiện sự cố rò rỉ nhiên liệu, nứt kính chắn gió buồng lái hoặc trục trặc về hệ thống phanh, buộc FAA phải thông báo mở một cuộc điều tra khẩn cấp đối với các máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Các quốc gia khác có các hãng hàng không đang sử dụng máy bay Boeing 787 cũng nhanh chóng hưởng ứng động thái này của FAA. Nhà chức trách của các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ và Chile đều ban hành lệnh tạm ngừng bay đối với dòng máy bay này để điều tra về độ an toàn của bình ắc quy.