Hà Nội

Giả vờ nhảy múa làm quen để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Để thu hút sự chú ý của hai vị khách nước ngoài, nhóm đối tượng này đã rủ nhau nhảy múa, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.
Ngày 05/2, ổ nhóm của Nguyễn Tiến Dũng, SN 1966, trú tại số 50 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm 7 đối tượng chia nhau đi lang thang tại khu vực quận Hoàn Kiếm. Chúng đi lòng vòng qua các tuyến phố tìm người nước ngoài để trộm cắp tài sản, bởi đây là khu vực mà các du khách nước ngoài thường xuyên lui tới.

Phát hiện vợ chồng anh Natthacha Sanyaphan, quốc tịch Thái Lan, đang ngồi trước cửa số nhà 30 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, bên cạnh có một túi xách đựng máy ảnh nên các đối tượng thôn tin cho nhau và nhanh chóng tiến đến làm quen, bắt chuyện.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng


Thấy có một nhóm người tới với bộ dạng vui vẻ, hoạt náo thì hai người khách du lịch Thái Lan tỏ ra vô cùng thích thú. Các đối tượng ca hát, nhảy múa và nói chuyện, thu hút sự chú ý của hai vị khách. Trong lúc đó, một đối tượng khác đã lợi dụng sơ hở và nhanh tay lấy trộm chiếc túi xách rồi “chuồn” mất khỏi hiện trường.

Hai trong số các đối tượng trong ổ nhóm trên bị bắt


Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội 8 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, rà soát và dựng lên các ổ nhóm thường xuyên xuất hiện trên địa bàn.

Đến ngày 17/2/2014, lực lượng chức năng đã làm rõ ổ nhóm 7 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng và 3 đối tượng khác, trong đó có hai đối tượng là nữ. Các đối tượng này đều đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tài sản mà các đối tượng trộm cắp được


Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, tài sản mà chúng trộm cắp được gồm 2 máy ảnh, 5 ống kính máy ảnh và một số linh phụ kiện máy ảnh khác, trị giá khoảng 4.000 USD. Số tài sản này sau đó chúng bán cho các hiệu cầm đồ và chia nhau tiền.

Cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản để trao trả lại cho bị hại.

Phòng CSHS, CATP Hà Nội, đang tiếp tục mở rộng vụ việc và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.