Giá vé tham quan di tích cố đố Huế tăng từ 45 - 100%

ANTĐ - Kể từ ngày 16/4/2012, giá vé tham quan các di tích Huế sẽ tăng từ 45% đến 100 % so với mức giá vé hiện nay.

Đại nội Huế

Ngày 15/3, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý.

Theo đó, kể từ ngày 16/4/2012, giá vé tham quan các di tích Huế sẽ tăng từ 45% đến 100 % so với mức giá vé hiện nay.

Cụ thể là mức thu phí tham quan lẻ từng điểm, vé áp dụng cho khách nước ngoài là 80.000đ/lư.ợt tại các điểm: Đại Nội, các lăng Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng; 40.000đ/lượt tại các điểm: Bảo Tàng, Hòn Chén, các lăng Đồng Khánh, Thiệu Trị, Cung An Định. Trong khi đó, các mức vé được áp dụng cho khách nội địa tương đương là: 55.000đ, 10.000đ và 30.000đ.

Đối với giá vé gộp theo tuyến tham quan, tuyến Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế là 105.000 đồng/lượt; Đại Nội - Khải định - Minh Mạng, 180.000 đ/lượt; Đại Nội - Tự Đức - Khải Định - Minh Mạng, 225.000 đ/lượt. Các mức này được áp dụng cho khách nội địa lần lượt là: 75.000đ, 125.000đ và 155.000đ...

Các đối tượng là thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người tàn tật trong trường hợp tổ chức tham quan tập thể, người cao tuổi... được giảm 50% giá vé.