TP.HCM:

Giả thanh tra xây dựng “vòi” tiền

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Văn Tú (SN 1982) và Nguyễn Hoàng Mến (SN 1983, cùng trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, từng có tiền án về tội “chống người thi hành công vụ”) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu công an xác định 2 đối tượng trên đã giả danh thanh tra xây dựng huyện Bình Chánh để lừa, chiếm đoạt của 3 hộ dân ở địa phương 16,6 triệu đồng.

Hai đối tượng Văn Tú và Hoàng Mến

Điều tra ban đầu cho biết, khoảng 10h sáng 11-7, Tú cùng Mến đến nhà đang xây dựng của bà Nguyễn Thị B (SN 1965) ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Tú giới thiệu với bà B rằng mình đang làm ở UBND huyện, còn Mến đi vào hiện trường nhà đang xây hoạnh họe… Do Mến mặc áo giống với cán bộ Thanh tra xây dựng nên bà B tưởng thật, lo sợ, lấy 1 triệu đồng bồi dưỡng cho 2 “cán bộ”. Lúc này Tú yêu cầu bà B giao thêm 5 triệu đồng để chạy giấy phép xây dựng cho công trình nhà bà. Bà B đồng ý đưa thêm cho 2 cán bộ 4 triệu đồng thì cả 2 mới bỏ đi. Sau khi Tú và Mến bỏ đi, bà B nghi ngờ mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Do có ý định chiếm đoạt thêm tiền của bà B, ngày 18-7, Tú và Mến quay lại yêu cầu bà B giao thêm 2 triệu đồng nữa.

Qua điều tra công an xác định, Tú và Mến cũng đã thực hiện 2 vụ khác với cách thức lừa đảo tương tự. Cụ thể ngày 16-7, Tú và Mến đến vị trí đang xây dựng nhà ở của ông Phạm Văn M (SN 1970) ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giả thanh tra xây dựng “vòi” được 1,6 triệu đồng. Ngày 17-5, cả 2 cũng đã lừa lấy 10 triệu đồng của bà Nguyễn Thị T (SN 1955) khi bà này đang xây dựng nhà ở tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.