Gia tăng sai sót của trọng tài: Chỉ điều tra “nội bộ”

ANTĐ - Tình trạng sai sót của trọng tài Việt Nam đang gia tăng trong thời gian gần đây khiến VFF phải gấp rút tổ chức một cuộc họp với Ban trọng tài để mổ xẻ kỹ càng từng chi tiết.

Nhiều trọng tài ở các sân cỏ Việt Nam đang nằm trong tầm ngắm điều tra

Những “tiếng còi méo” sẽ khó thoát

Kéo dài từ chiều đến đầu giờ tối qua (15-3) cho thấy sự căng thẳng của cuộc họp này. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cùng tân TTK Ngô Lê Bằng đều có mặt cùng mọi thành viên chủ chốt của Ban trọng tài. Sau 9 vòng đấu, đã có rất nhiều sai sót đáng chê trách xảy ra trên khắp các sân cỏ V-League cũng như hạng Nhất, đặc biệt là hai trường hợp của các trọng tài Võ Minh Trí trên sân Thanh Hóa, Hoàng Anh Tuấn trên sân Chi Lăng và đây là điều mà Ban trọng tài thẳng thắn thừa nhận.

Hầu hết những uỷ viên Ban trọng tài giàu kinh nghiệm như ông Bùi Như Đức, Đặng Thanh Hạ, Đoàn Phú Tấn… đều chỉ ra cụ thể những sai sót của các trọng tài trong thời gian qua. Đồng thời, Ban trọng tài cũng đưa ra lời hứa sẽ điều tra đến cùng những “tiếng còi méo”. Tuy nhiên, khi được hỏi về hình thức điều tra, Ban trọng tài cho biết chỉ điều tra “nội bộ” chứ không mời lực lượng an ninh vào cuộc. 

“Điều tra nội bộ” ở đây hầu hết dựa trên nhận định về chuyên môn, và có phần… cảm tính. Đơn cử như trường hợp của trọng tài Võ Minh Trí. Ban trọng tài cho biết lỗi của ông Trí một phần là do… trợ lý trọng tài. Trợ lý trọng tài Nguyễn Toàn Thắng sẽ nhận mức treo cờ không dưới 5 trận. Còn ông Trí vẫn phải chịu trách nhiệm cao nhất và có thể bị treo còi nhiều hơn. Nhưng so với trường hợp của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, mức phạt dành cho ông Trí được dự đoán vẫn nhẹ hơn. 

Chưa thể thuê trọng tài ngoại

Nếu như thông tin về việc VPF tính thuê trọng tài nước ngoài về bắt gây xôn xao những ngày gần đây, thì chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định đây không phải lúc thích hợp: “Thời điểm này chưa nên thuê trọng tài ngoại. Chúng ta là một nền bóng đá được đánh giá là điểm sáng ở châu Á, chúng ta cũng muốn phát triển các trọng tài để ngày càng có nhiều trọng tài Việt Nam cầm còi ở những giải đấu quốc tế. Việc phải thuê trọng tài ngoại bắt ở giải quốc nội sẽ không có lợi cho hình ảnh bóng đá Việt Nam”.

Ông Hỷ cũng nhấn mạnh việc thuê trọng tài ngoại không đồng nghĩa với việc tránh được những rủi ro, bởi ngay cả những trọng tài đẳng cấp thế giới đôi khi vẫn mắc những sai lầm sơ đẳng. Bên cạnh đó, ông Hỷ còn nói đến sự “tự tôn” của các trọng tài nội, ông sợ sự xuất hiện của các trọng tài ngoại sẽ làm ảnh hưởng đến điều này. Trong khi đó, về thông tin cho rằng các trọng tài VPF bị ảnh hưởng bởi nhiều ông “bầu” VPF, ông Hỷ khẳng định: “Ban trọng tài khẳng định với tôi là nhiều trọng tài bắt rất nghiêm khắc, thậm chí “rắn” với các đội bóng của các ông “bầu” VPF. Tôi không bao giờ nghĩ rằng các ông “bầu” lại làm gì đó tạo ảnh hưởng đến quyết định của các trọng tài”.