Gia tăng căng thẳng tại Ukraine

ANTĐ - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi ngày 14-6 hàng trăm người biểu tình Ukraine đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Thủ đô Kiev. 

Người biểu tình Ukraine lật xe ô tô của nhân viên Đại sứ quán Nga

Những kẻ quá khích đã ném đá, trứng, lựu đạn khói vào bên trong làm vỡ cửa sổ tòa nhà, và lật đổ một số ô tô của các nhân viên ngoại giao đỗ bên ngoài Đại sứ quán. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, những người biểu tình còn chất lốp xe để chặn lối vào Đại sứ quán. 

Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công trên đồng thời yêu cầu chính quyền Ukraine đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao Nga. Nga cũng đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ bản dự thảo nghị quyết yêu cầu lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn RIA Novosti, các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an đã từ chối thông qua. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, chiếc máy bay quân sự Il-76 của Ukraine bị lực lượng ly khai bắn hạ gần sân bay thành phố Lugansk ở miền Đông Ukraine, khiến 49 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.