Gia tăng bệnh nhân cúm A/H1N1 biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 16-3, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 2 ca mắc cúm A/H1N1 trong tình trạng nặng, bị biến chứng khó thở, suy hô hấp, tổn thương hai bên phổi. 

Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ (26 tuổi, ở Thanh Hóa), trường hợp thứ hai cũng là một bệnh nhân nữ (67 tuổi, Hưng Yên) và cả 2 đều nhập viện ở ngày thứ 6 của bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, từ tháng 2 đến nay, lượng bệnh nhân đến khám vì cúm A/H1N1 gia tăng, trong đó có 6 ca biến chứng nặng. Đặc biệt, có những chùm ca bệnh 5-6 người trong một nhà cùng mắc. Thời tiết ẩm ướt hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển, gây bệnh nguy hiểm. Vì thế người dân cần chủ động phòng bệnh. Khi mắc cúm không được chủ quan mà cần theo dõi, nếu thấy sốt cao kéo dài, khó thở cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.