Giả sỹ quan quân đội, xin ngủ nhờ để trộm cắp

ANTĐ - Với thủ đoạn trên, Lò Xín Cho, dân tộc Mông (SN 1987) trú tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang lang thang về Hà Nội và lấy được 2 laptop.
Đối tượng Lò Xín Cho

Vốn là người dân tộc, khi về Hà Nội, Cho thường tiếp cận với các sinh viên cũng là người dân tộc để tìm cách trộm tài sản. Khoảng đầu tháng 11, Cho đến phòng trọ của anh Giàng A Súa và Giàng A Sinh xin ngủ nhờ. Sáng sớm hôm sau, khi Cho tỉnh dậy thấy anh Súa đi ra ngoài và anh Sinh đang ngủ nên đã lấy chiếc máy tính HP của anh Sinh cho vao túi xách rồi tìm cơ hội tẩu thoát. Khi anh Sinh ngủ dậy phát hiện mất máy tính xách tay nên quay sang hỏi anh Súa và cả hai cùng đi tìm. Thấy vậy Cho nói với anh Súa có việc phải đi nên khiến 2 người sinh nghi liền kiềm tra túi xách. Phát hiện thấy máy tính của mình, anh Sinh đã đưa Cho đến công an thị trấn Cầu Diễn để trình báo.

Chiếc máy tính Cho ăn trộm của anh Giàng A Sinh

Khai thác mở rộng, trước đó, Lò Xín Cho còn tự nhận mình là giảng viên trường Sỹ quan Lục quân 1 để làm quen với anh Hờ A Thái và xin ngủ nhờ tại ký túc xá trường Đại học Giao thông vận tải. Lợi dụng lúc anh Vàng A Trống là bạn cùng phòng với anh Thái đi học có để lại laptop nhãn hiệu Asus, Cho đã lấy trộm và bán cho một cửa hiệu cầm đồ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Số tiền tiêu thụ máy tính xách tay, Cho đã ăn tiêu hết.