Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, năm 2010, Lê Quý Hiển, SN 1977, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) được ngân hàng H, trụ sở tại huyện Từ Liêm, tuyển làm giám đốc chi nhánh.
Trong thời gian từ tháng 12-2011 đến 3-2012, Hiển lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã làm và ký, phát hành hàng chục “chứng thư bảo lãnh thanh toán” giả, với giá trị bảo lãnh lên đến hàng trăm tỷ đồng. Việc làm của Hiển gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của các doanh nghiệp bảo lãnh và gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, cũng như đã xâm hại trực tiếp vào các hoạt động của ngân hàng H.
Giữa năm 2012, sau khi thực hiện hoạt động phạm tội nêu trên, Hiển biến mất và tháng 9-2012 đã bị cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt (hệ truy nã quốc tế “đỏ”) về hành vi giả mạo trong công tác. Ngay sau đó, cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, đã phối hợp với nhiều lực lượng nghiệp vụ khác của CATP tiến hành truy tìm Hiển ở nhiều quốc gia ở Châu Á như Trung Quốc, Campuchia, Singapore và một số nước nằm ở các châu lục khác trên thế giới, nhưng không có kết quả.