Giá lạnh ở Ba Lan khiến 39 người tử vong

ANTĐ - Ngày 5-1, trang mạng Deutsche Welle của Đức đưa tin, giới chức Ba Lan thông báo, 39 người đã tử vong do thân nhiệt hạ thấp hoặc bị trượt ngã trong một đợt giá lạnh đang hoành hành ở nước này. 

Giá lạnh ở Ba Lan khiến 39 người tử vong ảnh 1

Theo người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia Ba Lan Bozena Wysocka, số nạn nhân thiệt mạng này tính từ ngày 1-11-2015, trong đó 21 người tử vong cuối tuần trước khi nhiệt độ giảm còn âm 18 độ C.

Để đối phó với tình trạng này, cơ quan chức năng kêu gọi 38 triệu người dân Ba Lan chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt là người vô gia cư, người già và người say rượu. Cảnh sát được yêu cầu “không phản ứng quá cứng rắn” với người vô gia cư, người say xỉn ngủ trong nhà chờ xe buýt hay lối vào của một số tòa nhà, bởi họ đang tránh nguy cơ bị lạnh tới chết. 

Tại Ba Lan, mùa đông năm 2014-2015 có 77 người tử vong vì giảm thân nhiệt; năm 2013-2014 có 78 người chết vì giá rét; còn năm 2012-2013 con số này là 177 người.