Gia đình nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Trí Đức cầu cứu Bộ trưởng Y tế

ANTD.VN - Ngày 14-2, chị Quách Thị Phương Thanh, em gái của nạn nhân Quách Thị Mai Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) – 1 trong 2 nạn nhân tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức ngày 25-12 xác nhận, gia đình chị đã gửi đơn tới Bộ trưởng Bộ Y tế để mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ.
Ngày 14-2, trả lời Báo ANTĐ, chị Quách Thị Phương Thanh, em gái của nạn nhân Quách Thị Mai Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) – 1 trong 2 nạn nhân tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức ngày 25-12 xác nhận, gia đình chị đã gửi đơn tới Bộ trưởng Bộ Y tế để mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ.

Theo chị Thanh, gia đình chị được biết hiện đã có kết luận cơ quan pháp y về nguyên nhân cái chết của chị Quách Thị Mai Phương song tới giờ này, gia đình chị vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời chính thức nào từ phía cơ quan chức năng.

Vụ 2 trường hợp tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức ngày 25-12-2016

vẫn chưa có kết luận cuối cùng

Cũng giống như gia đình chị Thanh,  gia đình của anh Hoàng Văn Trấn (Phú Xuyên, Hà Nội) – bệnh nhân thứ 2 tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức ngày 25-12 cũng đã có đơn gửi tới Thanh tra Bộ Y tế với hy vọng sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng về cái chết của người thân mình. Theo chị Vũ Hà Phương - vợ anh Trấn, gia đình chị đã 2 lần gửi văn bản tới Bệnh viện Trí Đức song chưa nhận được hồi âm.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn tới tai biến y khoa khiến 2 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Trí Đức kể trên là nghi sốc phản vệ, song nguyên nhân chính xác phải chờ kết quả khám nghiệm pháp y.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Bích, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trí Đức cho biết, đến thời điểm này Bệnh viện chưa nhận được kết luận gì từ cơ quan điều tra, phía Bộ Y tế hay Sở Y tế. Khi nào có kết luận cuối cùng, Bệnh viện sẽ có buổi làm việc với gia đình các nạn nhân, từ đó đưa ra hướng giải quyết.