Gia đình cháu bé chết đuối ở hố titan, nhận bồi thường nửa tỉ

ANTĐ - Ngày 31-1, tin từ UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết: CTCP An Trường An vừa bồi thường thêm 400 triệu đồng cho gia đình cháu Võ Bá Quân – ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ bị chết đuối dưới hố titan, nâng tổng số tiền bồi thường lên 500 triệu đồng như yêu cầu của gia đình.
Như tin đã đưa, sáng ngày 17-1, rất đông người nhà của em Võ Bá Quân, học sinh lớp 8, ngụ ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định mang thi thể nạn nhân sụp hố titan lên UBND xã bắt đền và yêu cầu bồi thường nửa tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 8h ngày 16-1, tại thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành đã xảy ra vụ đuối nước ở hố titan, nạn nhân là em Võ Bá Quân. Người nhà và họ hàng nạn nhân rất bức xúc, để thi thể cháu bé ở hiện trường một ngày đêm, sau đó mang lên trụ sở UBND xã.
 

Người thân của em Võ Bá Quân bao vây quanh trụ sở UBND xã sáng ngày 17-1

Em Võ Bá Quân, học sinh lớp 8, là con của vợ chồng anh Võ Bá Trung và chị Lưu Thị Phương, cùng ngụ tại thôn Hòa Hội Nam, Mỹ Thành. Theo lời người nhà nạn nhân, trong lúc chăn bò cùng 3 bạn khác tại khu vực khai thác titan của Công ty An Trường An, cả 4 em nhỏ ngồi lên miếng xốp bên bờ hố nghịch nước. Bất ngờ, miếng xốp bị lật, 3 học sinh khác bơi được vào bờ, còn Quân bị chìm dẫn đến chết đuối.
Theo thống kế của Công an xã Mỹ Thành, trên địa bàn xã từng xảy ra 3 vụ học sinh đã tử nạn vì hố titan. Vụ gần đây nhất xảy ra là chiều ngày 18-7-2012, em Cao Văn Hải (SN 1998, học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Thành, ở thôn Hòa Hội bắc, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) đi chăn bò cũng đã tử nạn dưới hố khai thác titan tại địa phương do Công ty TNHH khoáng sản Thành An khai thác xong bỏ lại.

Sau vụ việc thương tâm xảy ra với cháu Quân, công ty An Trường An đã huy động phương tiện và nhân lực hoàn trả mặt bằng hiện trường mỏ khai thác titan, tránh nguy hiểm cho người dân, đồng thời đền bù tiền cho gia đình cháu.