- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhiều lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kì mua dầu trái phép từ IS
- Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đóng cửa biên giới với Syria để ngăn buôn lậu dầu
- Nga tung bằng chứng khẳng định dầu của IS chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ
Giá dầu thô Brent đã rơi xuống mức 36,5 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21-12, thấp nhất kể từ tháng 7-2004, mặc dù sau đó có tăng nhẹ trở lại lên 36,56 USD/thùng.
Giá dầu vẫn đang trên đà giảm sâu
Việc nguồn cung dư thừa chính là nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm, trong khi đó, các nhà sản xuất lớn vẫn chưa thể thống nhất trong việc hạn chế khả năng sản xuất. Hồi 12-2014, giá dầu Brent là 60 USD, trong khi vào tháng 6-2014, nó vẫn còn ở mức 115 USD/thùng.
Giá dầu thô của Mỹ cũng hạ xuống 34,17 USD/thùng vào phiên giao dịch ngày 21-12, mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Các chuyên gia cho biết, hiện không có dấu hiệu cho thấy đà giảm giá sẽ thay đổi do, Nga và Mỹ vẫn liên tiếp đẩy dầu ra thị trường.
Iran cũng chuẩn bị quay trở lại thị trường vào đầu năm 2016 sau khi được gỡ bỏ trừng phạt. Trong khi đó, vào phiên họp ngày 11-12, 12 thành viên Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) đã quyết định duy trì mức sản xuất 30 triệu thùng/ngày.
Rất nhiều người tiêu dùng đang được hưởng lợi từ việc giá nhiên liệu giảm, một vài nơi ở Anh giá xăng cũng đã giảm xuống 1 bảng/lít, thấp nhất từ năm 2009.
Ngược lại, nhiều công ty dầu mỏ có lợi nhuận cận biên thu hẹp dần đang phải cắt giảm đầu tư và hoạt động khai phá mới. Chính phủ của các nước xuất khẩu dầu cũng buộc phải cắt giảm chi tiêu do doanh thu từ dầu mỏ đang giảm mạnh.