Giả danh thợ điện cắt trộm dây cáp điện

ANTĐ -Ngày 26-4, Công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nam và Bùi Quốc Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào đầu tháng 4-2014, CAQ Ba Đình nhận được đơn trình báo của Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội về việc, hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Ba Đình liên tiếp bị kẻ gian cắt trộm dây cáp điện, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS, CAQ Ba Đình đã phối hợp cùng công an các phường trên địa bàn tổ chức đấu tranh, rà soát, mật phục, truy tìm các ổ nhóm.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, chiều ngày 25-4, Đội CSHS, CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Giảng Võ và CAP Cống Vị, quận Ba Đình đã bắt quả tang hai đối tượng mặc áo thợ điện, đang cắt trộm dây cáp điện tại khu vực phía sau tập thể C4 Giảng Võ. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ phương tiện, đồ nghề các đối tượng dùng để thực hiện hành vi trộm cắp gồm 1 xe máy, 2 chiếc kìm, 1 dao rọc dùng để rọc vỏ nhựa cáp điện lấy lõi đồng bên trong và 1 chiếc thang.

Nam và Dương chuyên mặc quần áo thợ điện để giả nhân viên điện lực

Tại cơ quan công an, nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Bùi Quốc Dương, SN 1985 và Nguyễn Trọng Nam, SN 1983, cùng trú tại ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN.

Nam và Dương khai nhận, để có tiền mua heroin sử dụng, chúng giả danh nhân viên điện lực đi sửa đường điện để cắt trộm dây cáp. Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, thời điểm đèn đường không được sử dụng nên không bị phát giác ngay hành vi phạm tội. Từ tháng 3-2014 đến nay, nhóm đối tượng này thực hiện trót lọt 8 vụ cắt dây cáp. Mỗi lần chúng cắt vài trăm mét cáp, rồi mang đi bán phế liệu, được khoảng 500 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng, tùy vào trọng lượng.

Cơ quan điều tra khuyến cáo: Hiện nay, một số đối tượng giả danh nhân viên điện lực, truyền hình cáp... để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Chúng ra tay công khai mà người dân không một chút đề phòng, vì chúng có trang phục, dụng cụ giống y hết cơ quan quản lý chức năng. Để hạn chế tình trạng giả danh này, các đơn vị chức năng khi sửa chữa điện, truyền hình cáp... phải báo cáo với chính quyền địa phường để giám sát, quản lý.